Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quân đội nhận định tên lửa Bắc Triều Tiên phóng về phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển là tên lửa SA-5

Tin tức2022-11-09
Quân đội nhận định tên lửa Bắc Triều Tiên phóng về phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển là tên lửa SA-5

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/11 cho biết đã tiến hành trục vớt mảnh vỡ tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng vào ngày 2/11, rớt xuống vùng biển phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển. Mảnh vỡ này dài 3m, rộng khoảng 2m, xét tới các đặc điểm và hình dạng, quân đội nhận định đây là tên lửa SA-5 của Bắc Triều Tiên.

Một quan chức thuộc viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng cho biết các mảnh vỡ được trục vớt gồm có một phần được phỏng đoán là thuộc một phần ba đoạn phía sau thân tên lửa, một phần vòi phun, cánh và động cơ thùng nhiên liệu lỏng. Tất cả đều được ghi chú bằng tiếng Nga.

Tên lửa SA-5 là tên lửa đất đối không được sản xuất lần đầu vào những năm 1960 tại các nước Liên Xô cũ. Tầm bắn của tên lửa tối đa là 300 km. Tuy nhiên, quân đội nhận định trong lần phóng này, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa SA-5 như phóng tên lửa đất đối đất, nhằm ý đồ phóng về miền Nam.

Một quan chức quân đội giải thích tên lửa đất đối không thì cần phải sử dụng bộ radar, nhưng lần này miền Bắc đã phóng theo hệ thống đất đối đất nên đã không thể phân tích được các thông tin liên quan.

Bộ Quốc phòng khẳng định vụ phóng tên lửa SA-5 lần này của Bắc Triều Tiên rõ ràng là ý đồ khiêu khích được lên kế hoạch. Quân đội Hàn Quốc đang lên án mạnh mẽ các hành vi phóng tên lửa của miền Bắc là vi phạm thỏa thuận quân sự 19/9 và đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.

Vào sáng ngày 2/11 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan thuộc tỉnh Gangwon, trong đó có một tên lửa đã rớt xuống vùng biển cách đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển 26 km về phía Nam.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất