Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc khiêu khích tên lửa đạn đạo trong lúc Hàn Quốc đang tập trận

Tin tức2022-11-10
Miền Bắc khiêu khích tên lửa đạn đạo trong lúc Hàn Quốc đang tập trận

Bắc Triều Tiên chiều ngày 9/11 đã phóng một tên lửa đạn đạo, tiếp tục khiêu khích sau 4 ngày kể từ vụ phóng ngày 5/11. Lần này, miền Bắc phóng tên lửa từ khu vực Sukchon thuộc tỉnh Nam Pyongan về một đảo hoang trên vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa đã bay xa 290 km, đạt độ cao 30 km, và tốc độ Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh).

Miền Bắc thực hiện vụ phóng tên lửa lần này trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc đang tập trận sở chỉ huy liên quân mang tên "Taegeuk" (Thái Cực), và Mỹ đang tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống.

Trong một diễn biến liên quan, kết quả phân tích mảnh vỡ tên lửa trục vớt được trong vụ phóng ngày 2/11 vừa qua của Bắc Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc xác định đây là tên lửa đất đối không SA-5 được phát triển từ thời Liên Xô cũ. Tên lửa của miền Bắc khi đó đã lần đầu tiên rớt xuống phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển kể từ sau khi hai miền chia cắt.

Quân đội nhận định Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa này như cách của tên lửa đất đối đất để tạo ra quỹ đạo bay hình parabol tương tự tên lửa đạn đạo thông thường. Vào thời điểm phóng, radar dùng để kiểm soát tên lửa này đã không hoạt động, nên dù không nhắm trúng mục tiêu trên không thì cũng không tự nổ như loại tên lửa đất đối không thông thường.

Đặc biệt, quân đội phân tích Bắc Triều Tiên đã cố ý đặt mục tiêu phóng của tên lửa này là phía Nam đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển, vì tên lửa được phóng theo hướng nghiêng nhắm về một hướng nhất định.

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik đã lên án động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là cố ý, và vi phạm thỏa thuận quân sự 19/9 mà hai miền đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Các chuyên gia nhận định, lý do phóng tên lửa kiểu cũ SA-5 đã phát triển được hơn 50 năm là do số tên lửa chạy bằng nhiên liệu rắn kiểu mới mà Bình Nhưỡng sở hữu giảm mạnh vì nước này liên tục khiêu khích từ đầu năm đến nay, và cũng có thể là nhằm "xả kho" bớt những tên lửa cũ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất