Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn-Mỹ họp lần đầu tại Seoul

Tin tức2022-11-18
Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn-Mỹ họp lần đầu tại Seoul

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 18/11 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn-Mỹ (CMWG) tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. 

CMWG (Counter Missile Working Group) là một nhóm thảo luận cấp chuyên viên trực thuộc Ủy ban chiến lược răn đe Hàn-Mỹ (DSC) nhằm thiết lập nền tảng chính sách sâu rộng trong lĩnh vực tên lửa. 

Hai bên đánh giá tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên đã đạt tới trình độ có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Do đó, cơ quan Chính phủ hai nước Hàn-Mỹ cần thiết phải lập ra một cơ chế thảo luận cấp chuyên viên về đối phó với tên lửa Bình Nhưỡng. Đặc biệt, kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, tần suất khiêu khích tên lửa của miền Bắc lại ngày càng dày đặc hơn.

Hai nước Hàn-Mỹ đạt được nhất trí về việc thành lập CMWG tại buổi Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) vào tháng 8 tại Seoul. Ngày 3/11 vừa qua, hai nước đã phê chuẩn về việc thành lập Nhóm công tác tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 54 tổ chức tại Mỹ. Chỉ hai tuần sau, Nhóm đã có cuộc họp đầu tiên.

Ngày 17/11, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông, công khai phản đối việc lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật đạt được thỏa thuận về việc tăng cường răn đe mở rộng với Bình Nhưỡng. Trong năm nay tính đến trưa ngày 18/11, miền Bắc 35 lần phóng tên lửa đạn đạo, 3 lần phóng tên lửa hành trình. Chỉ tính riêng sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, nước này đã thực hiện 25 vụ phóng.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai nước Hàn-Mỹ sẽ tăng cường cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan, đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên; đẩy nhanh hơn nữa hợp tác chính sách nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của đồng minh Hàn-Mỹ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất