Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Kim Jong-un gửi điện chia buồn trước tin cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ trần

Tin tức2022-12-02
Chủ tịch Kim Jong-un gửi điện chia buồn trước tin cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ trần

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 30/11 đã gửi điện tới Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, chia buồn trước tin cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/12 đưa tin cho biết trong điện chia buồn, Chủ tịch Kim cùng đảng Lao động, Chính phủ và người dân miền Bắc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ, người dân Trung Quốc và gia quyến về sự ra đi của đồng chí Giang Trạch Dân.

Ông Kim đánh giá cựu Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã nỗ lực cống hiến vì hạnh phúc của người dân và sự phát triển vững mạnh của đảng Cộng sản và đất nước Trung Quốc; đề ra tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Quốc. Đồng chí Giang Trạch Dân đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của Bắc Triều Tiên, nỗ lực tích cực để xây dựng mối quan hệ Triều-Trung vững mạnh. Những thành tựu của Chủ tịch nước Giang Trạch Dân sẽ vẫn còn mãi. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hy vọng đảng, Chính phủ và người dân Trung Quốc vượt qua nỗi đau mất mát, và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

KCNA cũng cho biết Chủ tịch Kim đã gửi vòng hoa viếng cố Chủ tịch nước Giang Trạch Dân thông qua Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc. 

Cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời vào ngày 30/11 vừa qua. Tháng 5 năm 2000, ông Giang Trạch Dân từng gặp gỡ cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng miền Bắc Kim Jong-il, khuyến nghị miền Bắc xúc tiến chính sách mở cửa kinh tế. Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng tháng 9 năm 2001, cố Chủ tịch Trung Quốc cũng đã gặp ông Kim Jong-il, nêu rõ phương châm là "kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai, tăng cường hợp tác mối quan hệ láng giềng hữu nghị". Kể từ sau đó, phương châm này luôn được lãnh đạo Trung-Triều nhấn mạnh trong các hội nghị thượng đỉnh song phương.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất