Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Đối phó nhanh và cứng rắn nếu miền Bắc khiêu khích"

Tin tức2023-03-29
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Đối phó nhanh và cứng rắn nếu miền Bắc khiêu khích"

Trong văn bản trình lên phiên điều trần về dự thảo ngân sách quốc phòng tại Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ ngày 28/3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington đang duy trì cảnh giác trước mối uy hiếp liên tục và ngày càng dâng cao từ Bắc Triều Tiên, Iran và khủng bố quốc tế. 

Ông Austin khẳng định Mỹ vẫn đang giữ vững cam kết răn đe mở rộng cho Hàn Quốc và Nhật Bản, thể hiện năng lực có thể đối phó một cách nhanh chóng và cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington đang nỗ lực để tiếp tục hợp tác với hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc và khu vực xung quanh sẽ tiếp tục củng cố trạng thái sẵn sàng "chiến đấu ngay đêm nay" trong trường hợp Bình Nhưỡng khiêu khích.

Về vấn đề Trung Quốc, ông Austin nhấn mạnh quân đội Mỹ phải hiện đại hóa không chỉ hệ thống vũ khí mà còn cả khái niệm tác chiến, phương thức vận hành, để duy trì và mở rộng ưu thế với Bắc Kinh.

Mặt khác, tại buổi điều trần trên, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm tên lửa đạn đạo, phát triển vũ khí hạt nhân đang đe dọa tới Mỹ và các đồng minh. Washington luôn kề vai sát cánh với Hàn Quốc để răn đe miền Bắc khiêu khích như trong suốt 70 năm qua.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất