Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Con gái Chủ tịch Kim Jong-un chủ yếu xuất hiện cạnh cha trong các sự kiện quân sự

Tin tức2023-09-05
Con gái Chủ tịch Kim Jong-un chủ yếu xuất hiện cạnh cha trong các sự kiện quân sự

Bộ Thống nhất ngày 5/9 công bố nội dung phân tích về các lần xuất hiện của Kim Ju-ae, con gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên truyền thông miền Bắc.

Trong số 15 lần xuất hiện của con gái ông Kim được báo Lao động đăng tải từ sau tháng 11 năm ngoái, có 12 lần là tham dự sự kiện quân sự, chiếm 80%. 

Con gái ông Kim lần đầu xuất hiện trên truyền thông nước này vào ngày 18/11 năm ngoái, trong chuyến thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 của Chủ tịch Kim.

Tiếp sau đó, hai cha con cùng xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội Bắc Triều Tiên 8/2 năm nay, cuộc diễn tập tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh Hwasong vào ngày 9/3, vụ phóng tên lửa ICBM Hwasong-17 vào ngày 16/3, cuộc diễn tập chiến thuật tổng hợp giả định tình huống phản công hạt nhân diễn ra từ ngày 18-19/3, vụ phóng tên lửa ICBM Hwasong-18 vào ngày 13/4, chuyến thị sát Cục Phát triển vũ trụ quốc gia vào ngày 18/4 và vụ thị sát vệ tinh tinh sát quân sự số 1 vào ngày 16/5. Bẵng đi ba tháng, phải tới ngày 27/8 vừa qua, con gái ông Kim mới xuất hiện trở lại bên cạnh cha mình trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân. Chỉ có ba lần hai cha con xuất hiện trong sự kiện ở lĩnh vực kinh tế, xã hội.
  
Bộ Thống nhất phân tích con gái nhà lãnh đạo miền Bắc chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện nhằm phô trương thành tựu ở lĩnh vực quân sự, kêu gọi sự trung thành của quân đội.

Giới chuyên gia Bắc Triều Tiên đánh giá rằng việc chính quyền miền Bắc để con gái ông Kim xuất hiện trên truyền thông là nhằm công bố chính thức về việc thừa kế quyền lãnh đạo sang đời thứ 4 gia tộc họ Kim, tạo ra hiệu quả tuyên truyền, cổ động trong và ngoài nước về tên lửa ICBM, vệ tinh trinh sát quân sự, phương tiện gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Đặc biệt, ông Kim có vẻ như đang lợi dụng hình ảnh con gái để truyền đi thông điệp là việc nước này thiên về lĩnh vực quân sự bất chấp tình hình kinh tế khó khăn là vì thế hệ tương lai.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất