Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng thống Nga thăm Bắc Triều Tiên

Tin tức2023-09-14
Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng thống Nga thăm Bắc Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/9 đưa tin sau khi kết thúc hội đàm thượng đỉnh và tiệc chiêu đãi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã mời ông Putin thăm miền Bắc vào một thời điểm thuận tiện. Đáp lại, Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời mời, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục duy trì vững chắc lịch sử và truyền thống hữu nghị giữa hai nước Nga-Triều.
 
Về thông tin trên, trả lời phỏng vấn của báo giới ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin hiện vẫn chưa có kế hoạch thăm đáp lễ Bình Nhưỡng.

Ông Peskov cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã nhất trí sẽ gặp lại Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui trong tương lai gần, sớm là vào đầu tháng 10 tại miền Bắc.

Vào ngày 13/9, lãnh đạo Nga-Triều đã có cuộc hội đàm đầu tiên sau 4 năm 5 tháng tại trung tâm vũ trụ Vostochny thuộc tỉnh Amur, vùng Viễn Đông nước Nga, nhất trí tăng cường hợp tác đa phương diện trong đó có giao dịch vũ khí.

KCNA đưa tin lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ củng cố một cách chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa hợp tác chiến lược và chiến thuật Nga-Triều để đập tan mọi uy hiếp, khiêu khích quân sự, sự cường quyền và lộng hành của chủ nghĩa đế quốc. Tổng thống Nga và Chủ tịch miền Bắc đã trao đổi cởi mở và đạt được sự đồng thuận về các hạng mục hợp tác, các vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, lợi ích phát triển quốc gia, hòa bình, an toàn của khu vực và thế giới, công lý quốc tế. Cuộc hội đàm thượng đỉnh lần này là một cơ hội chưa từng có, giúp phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, chiến lược Nga-Triều lên một tầm cao mới, vừa cổ vũ cho cuộc đấu tranh công lý chống lại chủ nghĩa đế quốc.

Mặt khác, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết tại cuộc hội đàm vừa rồi, lãnh đạo Nga-Triều không thảo luận về vấn đề cử binh lính Bắc Triều Tiên tham chiến với Ukraine.

Sau khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh và tiệc chiêu đãi, ông Kim Jong-un đã rời trung tâm vũ trụ Vostochny vào lúc 6 rưỡi tối cùng ngày. Tiếp theo, nhà lãnh đạo miền Bắc có kế hoạch thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở thành phố Vladivostok và nhà máy sản xuất chiến đấu cơ tối tân ở vùng Khabarovsk.

Truyền thông Nga đưa tin ông Kim có kế hoạch gặp riêng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu vào ngày 16/9, trên đường về nước, dự kiến thảo luận về nội dung và lịch trình hợp tác quân sự trong thời gian tới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất