Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Nga: "Có thể hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ cấm vận của Liên hợp quốc"

Tin tức2023-09-14

Hãng thông tấn Tass (Nga) đưa tin trong bài phỏng vấn với đài truyền hình Russia-1 của Nga sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều vào ngày 13/9 (giờ địa phương), Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu rằng Matxcơva có thể hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. 

Ông Putin chỉ ra rằng mặc dù có những hạn chế nhất định nhưng vẫn có những điều có thể thảo luận nếu tuân thủ những hạn chế đó.

Phát biểu trên của ông Putin hàm ý Nga, nước từng tán thành nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa trái phép của Bắc Triều Tiên, vẫn có thể hợp tác công nghệ quân sự với Bình Nhưỡng trong phạm vi tuân thủ nghị quyết trừng phạt.

Mặt khác, Tổng thống Putin cho biết lịch trình tại Nga của ông Kim jong-un vẫn chưa kết thúc nên vẫn còn sớm để tổng kết thành quả chuyến thăm.

Sau hội nghị thượng đỉnh ngày 13/9, ông Kim Jong-un tiếp tục thăm Komsomolsk-na-Amure, một thành phố công nghiệp thuộc vùng Khabarovsk, cách trung tâm vũ trụ Vostochny nơi diễn ra hội đàm 1.170 km, và thăm thành phố Vladivostok thuộc vùng Primorsky.

Ở Komsomolsk-na-Amure có nhà máy sản xuất chiến đấu cơ "Yuri Gagarin", là nơi Nga sản xuất các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô như Su-27, Su-30, Su-33, và chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35 thế hệ 4.5 mà nước này phát triển vào những năm 2000, chiến đấu cơ đa nhiệm Su-57 thế hệ thứ 5 được Matxcơva bố trí thực chiến vào năm 2020. 

Tiếp đó, nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ tới thăm nhà máy sản xuất máy bay tư nhân và máy bay quân sự của Nga, thị sát nguồn lực chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương và thăm các cơ quan nghiên cứu, đào tạo.

Mặt khác, Điện Kremlin cho biết trong cuộc hội đàm vừa rồi, lãnh đạo hai nước nhất trí xúc tiến nối lại cuộc họp của Ủy ban chung Nga-Triều trong thời gian sớm nhất. Ủy ban này là nơi thảo luận về các vấn đề hợp tác ở lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật giữa hai nước, từng hoạt động tới năm 2019 nhưng sau đó tạm dừng vì COVID-19.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến thăm Bắc Triều Tiên vào tháng sau và hội đàm với người đồng cấp miền Bắc Choe Son-hui.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất