Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phản ứng của Bắc Kinh trước việc Matxcơva và Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ

Tin tức2023-09-14
Phản ứng của Bắc Kinh trước việc Matxcơva và Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào ngày 13/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un công bố sẽ đặt quan hệ với Matxcơva là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Về phần mình, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ giúp miền Bắc phát triển vệ tinh, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán với Bắc Triều Tiên về tất cả các vấn đề trong đó có hợp tác công nghệ quân sự.

Trước những động thái thắt chặt quan hệ của hai nước Nga-Triều, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 12/9 chỉ đưa ra lập trường rằng chuyến thăm Nga của Chủ tịch Bắc Triều Tiên là "lịch trình riêng giữa hai nước". 
 
Trung Quốc đang nằm trong thế cạnh tranh bá quyền với Mỹ, vừa tự nhận mình là "nước trọng tài" trong chiến tranh Ukraine. Xét tới điều này thì Bắc Kinh sẽ khó lòng ủng hộ công khai sự thắt chặt quan hệ giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng.

Gần đây, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung, người dẫn đầu phái đoàn nước này thăm Bắc Triều Tiên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc 9/9, đã nhắc tới việc viện trợ phân bón và dược phẩm cho Bình Nhưỡng, nhấn mạnh về khung cấm vận với miền Bắc của Liên hợp quốc, qua đó thể hiện sự cảnh giác trước việc Nga và Trung Quốc hợp tác khăng khít.

Truyền thông Trung Quốc thì đang đổ lỗi cho Mỹ. Ấn bản tiếng Anh Global Times của tờ Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì đưa tin rằng sự cấm vận của Washington đã kích động khiến Nga và Bắc Triều Tiên phải đoàn kết lại và thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược.

Ở tình thế của mình, Trung Quốc đang cần thiết lập đồng minh trước sự phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật, nên Bắc Triều Tiên là một "quân bài" không thể bỏ lỡ. 

Có thể Bắc Kinh sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác với Bình Nhưỡng nhân Á vận hội Hàng Châu diễn ra vào cuối tháng này, một sự kiện có sự tham gia của đoàn thể thao miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất