Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ công bố lệnh cấm vận mới gồm hơn 150 cá nhân, doanh nghiệp dính líu tới Nga

Tin tức2023-09-15
Mỹ công bố lệnh cấm vận mới gồm hơn 150 cá nhân, doanh nghiệp dính líu tới Nga

Vào ngày 14/9 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ đã ban lệnh cấm vận với hơn 150 cá nhân và doanh nghiêp ở lĩnh vực như đường sắt, hàng không và tài chính, có dính líu tới việc cung cấp hàng hóa, công nghệ cho Nga sử dụng làm vật tư chiến tranh với Ukraine. 

Trong danh sách cấm vận có một công ty vận tải của Phần Lan, và một số công ty đóng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nước này là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng minh của Mỹ.

Những công ty và cá nhân này bị quy kết dính líu tới hoạt động vận chuyển vật tư cho Nga, gồm những hàng hóa được sản xuất với mục đích dân sự như ống kính máy ảnh, pin nhưng có khả năng chuyển đổi thành mục đích quân sự.

Đặc biệt, trong danh sách này còn xuất hiện quan chức của Tập đoàn Wagner, một công ty quân sự tư nhân tuyển nhiều "lính đánh thuê" tham chiến ở Ukraine, đảm nhận việc vận chuyển đạn dược cho Nga.

Danh sách cấm vận mới của Mỹ vừa nhằm ngăn chặn các con đường vòng vận chuyển vật tư chiến tranh trái phép của Nga, vừa nhằm tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh.

Trên thực tế, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn-Mỹ-Nhật trong cuộc điện đàm cùng ngày cũng đã cảnh báo Nga và Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.

Về khả năng Nga-Triều tập trận quân sự chung, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng điều này sẽ chỉ khiến ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác an ninh.

Mặt khác, mâu thuẫn ngoại giao Mỹ-Nga đang dâng cao sau việc Matxcơva trục xuất hai nhà ngoại giao Washington với cáo buộc tiếp xúc với nghi phạm là gián điệp, khiến Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất