Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Kim Jong-un tới vùng Khabarovsk, Nga

Tin tức2023-09-15
Chủ tịch Kim Jong-un tới vùng Khabarovsk, Nga

Hãng thông tấn Tass của Nga ngày 15/9 (giờ địa phương) đưa tin sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới vùng Khabarovsk. 

Theo nội dung đưa tin, tàu hỏa chở ông Kim đã tới Komsomolsk-na-Amure, một thành phố công nghiệp nằm ở vùng Khabarovsk vào cùng ngày.

Dự kiến ông Kim Jong-un sẽ thăm "Yuri Gagarin", nhà máy sản xuất chiến đấu cơ đa nhiệm tiên tiến Su-57 của Nga và các máy bay dân sự ở thành phố này. Chính quyền địa phương đã cấm các phương tiện cá nhân đi lại ở một số đoạn đường từ ga tàu hỏa cho tới nhà máy từ 6 giờ sáng và 1 giờ chiều cùng ngày.

Trước đó, hãng tin Kyodo Nhật Bản đưa tin về khả năng Tư lệnh Không quân Kim Kwang-hyok và Tư lệnh Hải quân Kim Myong-sik của quân đội miền Bắc, hai quan chức tháp tùng Chủ tịch Kim trong chuyến thăm Nga lần này, sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu tại thành phố này.

Ngoài nhà máy sản xuất chiến đấu cơ, ông Kim Jong-un được cho là sẽ có thể tới thăm nhà máy đóng tàu ngầm của Nga.

Sau khi kết thúc lịch trình cùng ngày, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ lên tàu hỏa, di chuyển khoảng 1.150 km tới thành phố Vladivostok thuộc vùng Primorsky. Dự kiến nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ tới nơi vào khoảng trưa ngày 16/9, thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đại học Tổng hợp liên bang Viễn Đông (FEFU).

Tổng thống Putin từng phát biểu sẽ cho nhà lãnh đạo miền Bắc thấy năng lực của Hạm đội Thái Bình Dương, nên có khả năng ông Kim Jong-un sẽ lên một tàu quân sự của Nga và quan sát buổi diễn tập.

Matxcơva và Bình Nhưỡng đang có chiều hướng mở rộng giao lưu, hợp tác sau hội đàm thượng đỉnh, như dự kiến sẽ nối lại cuộc họp của Ủy ban chung Nga-Triều, ưu tiên thảo luận về lĩnh vực kinh tế, thương mại. Ngoại trưởng Nga sẽ thăm Bắc Triều Tiên trong tháng sau.

Trong khi đó, Tổng thống Putin đã nhận lời mời thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Kim Jong-un, nên có khả năng sẽ diễn ra tiếp hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều trong tháng 10 tại miền Bắc.

Dự kiến nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ về nước vào đêm 16/9.

[Photo : Russian Far Eastern Federal District Gov't]

Tin mới nhất