Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Không nên chỉ mỗi Hàn Quốc tuân thủ Thỏa thuận quân sự liên Triều"

Tin tức2023-09-19
"Không nên chỉ mỗi Hàn Quốc tuân thủ Thỏa thuận quân sự liên Triều"

Ngày 19/9 là kỷ niệm tròn 5 năm Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ký kết "Thỏa thuận quân sự liên Triều" vào ngày 19/9/2018. Trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ ra rằng thỏa thuận này cần được cả hai bên cùng tôn trọng và thực hiện. Việc chỉ có mỗi Hàn Quốc tuân thủ, Bắc Triều Tiên thì vi phạm là không nên. 

Quan chức này chỉ ra rằng việc dừng hiệu lực Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 là một vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý và cân nhắc tới nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó, Bộ vẫn đang theo dõi tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện tại và sẽ có biện pháp phù hợp nếu xét thấy cần thiết.
 
Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 là một văn kiện đi kèm trong "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9" được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng vào ngày 19/9/2018 giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Nội dung chính là hai miền dừng toàn bộ các hành vi thù địch nhằm phòng ngừa xung đột quân sự cả trên biển, trên đất liền và trên không.

Tuy nhiên theo Sách trắng Quốc phòng năm 2022 của Hàn Quốc, kể từ sau khi ký kết thỏa thuận cho tới cuối năm ngoái, miền Bắc đã 17 lần vi phạm thỏa thuận, dẫn tới có ý kiến cho rằng nên hủy thỏa thuận này.

Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị Bộ Thống nhất xem xét về việc dừng hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều. Căn cứ theo điều 23 Luật phát triển quan hệ liên Triều, Tổng thống có thể dừng hiệu lực của thỏa thuận này nếu xét thấy cần thiết.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất