Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul lên án vụ Bắc Kinh cưỡng ép hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên hợp quốc

Tin tức2023-10-19
Seoul lên án vụ Bắc Kinh cưỡng ép hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên hợp quốc

Tại phiên thảo luận chung của Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào ngày 18/10 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã lên án mạnh mẽ vụ Trung Quốc cưỡng bức hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên gần đây là một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nhân quyền.  

Phát biểu của ông Hwang được cho là nói đến vụ hơn 600 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị giam giữ tại tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm đã bị chính quyền Trung Quốc trục xuất về nước theo thông tin từ tổ chức dân sự "Công lý cho Bắc Triều Tiên" (Justice for North Korea) gần đây.

Đại sứ Hwang chỉ ra rằng những người tị nạn miền Bắc đã phải đánh cược mạng sống để chạy trốn, vậy nhưng họ lại phải đối diện với thảm cảnh có thể bị xử tử hình khi về nước.

Đại sứ Hàn Quốc nhắc tới lập trường của các chuyên gia nhân quyền, như Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon, đó là không được phép trục xuất người tị nạn trở lại miền Bắc căn cứ theo nguyên tắc cấm cưỡng chế hồi hương người tị nạn trong luật pháp quốc tế. Ông Hwang kêu gọi cộng đồng quốc tế phải lên tiếng để bảo vệ nhân quyền của người tị nạn, không để tái diễn vụ việc tương tự.

Cùng với đó, Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh phải quan tâm hơn nữa tới những con người bị nằm dưới bóng của chính quyền chủ nghĩa toàn trị. Ông Hwang bày tỏ lo ngại về sự xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng và có tổ chức, đang diễn ra tại miền Bắc.

Một ngày trước, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cũng có bài phát biểu, khẳng định rằng mọi người dân miền Bắc đang được hưởng tự do chính trị, sống hòa thuận. Ông Kim chỉ trích Mỹ và các quốc gia phương Tây đang lộ rõ bộ mặt giả tạo, ép buộc giá trị và hệ thống chính trị của mình với nước khác, nếu bị từ chối thì lại đưa ra tiêu chuẩn kép. Đặc biệt, Mỹ, một quốc gia từng xóa sổ người dân bản địa để dựng nước, không có tư cách nói về nhân quyền.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân thì bác bỏ sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền tại nước này, như khu tự trị Tân Cương, cho rằng đây chỉ là những lập luận vô căn cứ của phương Tây trong đó có châu Âu. Tất cả những ý đồ lợi dụng vấn đề nhân quyền hòng ngăn chặn sự phát triển của Bắc Kinh rồi sẽ thất bại.

[Photo : KBS]

Tin mới nhất