Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul cảnh cáo Matxcơva về khả năng chuyển giao công nghệ tên lửa cho Bình Nhưỡng

Tin tức2023-10-27
Seoul cảnh cáo Matxcơva về khả năng chuyển giao công nghệ tên lửa cho Bình Nhưỡng

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội ngày 27/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết đã truyền đạt với Nga về lập trường sẽ không "ngồi yên" nếu Matxcơva chuyển giao công nghệ vũ khí cho Bình Nhưỡng. 

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Park đưa ra trong quá trình trả lời chất vấn của nghị sĩ Ha Tae-keung (đảng Sức mạnh quốc dân) về nội dung trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Matxcơva sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra vào tháng trước. 

Ông Park cho biết Bộ Ngoại giao Nga trình bày rằng lãnh đạo Nga-Triều đã đối thoại về nhiều nội dung, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị song phương; nhưng không đề cập tới hợp tác quân sự. Đại sứ quán cũng đã đề nghị Nga xác nhận về vấn đề giao dịch vũ khí với Bình Nhưỡng.

Về chứng cứ giao dịch vũ khí Nga-Triều, Bộ trưởng Park từ chối đề cập cụ thể với lý do đây là một "thông tin tình báo", chỉ nói rằng Bộ Ngoại giao đang theo dõi chặt chẽ nhiều nguồn tin, và phần nào nắm bắt được mức độ tình hình hiện tại ra sao.

Gần đây, cơ quan hai nước Hàn-Mỹ công khai cụ thể về tình hình vận chuyển container bằng đường biển giữa hai nước Nga-Triều, càng củng cố thêm phỏng đoán rằng Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Matxcơva, phục vụ cho cuộc chiến tranh Ukraine. Theo đó, giới phân tích lo ngại Nga sẽ hỗ trợ Bắc Triều Tiên đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa, đổi lấy sự viện trợ vũ khí.

Mặt khác, Ngoại trưởng Park cho biết Bộ Ngoại giao đã truyền đạt lập trường phản đối việc cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên với Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. 

Trước ý kiến của nghị sĩ Chung Jin-suk (đảng Sức mạnh quốc dân) cho rằng việc truyền đạt lập trường phản đối rõ ràng như vậy có thể xung đột với nỗ lực quản lý quan hệ Hàn-Trung, ông Park nhấn mạnh Bộ Ngoại giao coi trọng mối quan hệ với Bắc Kinh, nhưng vấn đề người tị nạn miền Bắc bị trục xuất về nước liên quan tới nhân quyền, cần nỗ lực để người tị nạn có thể đến được nơi mà họ mong muốn, trong đó có Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao đang tích cực trình bày lập trường này với Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất