Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất thu hẹp quy mô hỗ trợ cho các dự án viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên

Tin tức2023-11-08
Bộ Thống nhất thu hẹp quy mô hỗ trợ cho các dự án viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố sửa đổi và thực thi "Quy định về việc xử lý dự án viện trợ nhân đạo và hợp tác với Bắc Triều Tiên" từ ngày 8/11, với mục đích nâng cao tính minh bạch và hiệu quả cho các dự án nhân đạo với miền Bắc.

Theo quy định sửa đổi, tiêu chuẩn hỗ trợ cho các dự án từ Quỹ hợp tác liên Triều hiện đang là "hạn mức ba lần một năm", "trong phạm vi 70% toàn bộ chi phí dự án", được thu hẹp thành "hạn mức một lần một năm" và "trong phạm vi 50% toàn bộ chi phí dự án".

Ngoài ra, chính quyền các địa phương bị loại khỏi đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ hợp tác liên Triều do trùng lặp với quỹ hợp tác của địa phương đó.

Đặc biệt, Bộ Thống nhất có thể sẽ không trích quỹ để hỗ trợ cho dự án, nếu nhận thấy khó tiếp cận nơi triển khai dự án. Một quan chức Bộ Thống nhất giải thích nội dung này mang ý nghĩa là nếu tổ chức, đoàn thể trong nước không thể trực tiếp thăm miền Bắc thì cần phải có một tổ chức quốc tế đáng tin cậy đứng ra giám sát quá trình viện trợ tại nước này.

Trong thời gian qua, tên tổ chức và nội dung dự án viện trợ nhân đạo cho miền Bắc không được công bố do cân nhắc tới đặc thù mối quan hệ liên Triều ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên trong thời gian tới, về nguyên tắc, nội dung giải ngân cụ thể sẽ được công bố trên hệ thống quản lý tiền trợ cấp từ ngân sách quốc gia (gosims.go.kr).

Ngoài ra, tổ chức nào đã nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ, nhưng không thể xác minh tính minh bạch trong vòng 6 tháng, hoặc bị cho là lơ là trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, sẽ bị tiến hành thu hồi tiền hỗ trợ, xử phạt.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thống nhất sẽ có thể đề nghị chính quyền địa phương trao đổi trước hoặc thông báo trước cho Bộ về các dự án viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất