Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Văn phòng Tổng thống để ngỏ xem xét vô hiệu hóa một phần Thỏa thuận quân sự 19/9

Tin tức2023-11-14
Văn phòng Tổng thống để ngỏ xem xét vô hiệu hóa một phần Thỏa thuận quân sự 19/9

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/11 đánh giá Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 tồn tại nhiều vấn đề, như hạn chế nghiêm trọng năng lực trinh sát Bắc Triều Tiên và trạng thái phòng thủ của quân đội Hàn Quốc. Chính phủ Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng, đồng thời sẽ xem xét lại một cách tổng hợp các biện pháp cần thiết.

Phát biểu trên cho thấy Văn phòng Tổng thống có thể sẽ xem xét vô hiệu hóa một số hạng mục trong Thỏa thuận quân sự 19/9 gây hạn chế về trạng thái cảnh giới của quân đội hay trên thực tế đã bị mất hiệu lực. Một trong số đó là vấn đề thiết lập “vùng đệm” nhằm phòng ngừa xung đột quân sự giữa hai miền Nam-Bắc trên bộ, trên không và trên biển.

Bộ Thống nhất ngày 14/11 cũng cho biết đang xem xét tổng hợp về việc đình chỉ hiệu lực Thỏa thuận ngày 19/9, có nội dung hạn chế trạng thái phòng thủ của quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik từng nhiều lần đưa ra lập trường cần đình chỉ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự 19/9, bởi nội dung thiết lập khu vực cấm bay làm hạn chế năng lực giám sát, trinh sát với pháo tầm xa của miền Bắc.

Vấn đề Thỏa thuận quân sự 19/9 đã được thảo luận tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) ngày 13/11 có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ. Về việc đình chỉ hiệu lực thỏa thuận này, lãnh đạo quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hai bên nhất trí sẽ tham vấn chặt chẽ về phương hướng giải quyết liên quan.

Trước đây, liên quan tới vấn đề đình chỉ hiệu lực Thỏa thuận quân sự liên Triều, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từng đưa ra lập trường rằng có thể xem xét biện pháp cần thiết nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Theo đó, có ý kiến phỏng đoán rằng Văn phòng Tổng thống sẽ chính thức xúc tiến vô hiệu hóa một phần Thỏa thuận ngày 19/9 nếu Bình Nhưỡng thực hiện tiếp vụ phóng vệ tinh được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất