Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng đóng cửa 7 Đại sứ quán tại nước ngoài trong hai tháng "do khủng hoảng tài chính"

Tin tức2023-12-06
Bình Nhưỡng đóng cửa 7 Đại sứ quán tại nước ngoài trong hai tháng

Phát biểu với báo chí, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/12 cho biết số văn phòng ngoại giao mà Bắc Triều Tiên mở tại nước ngoài đã rút từ 53 xuống còn 46 nơi. Như vậy, kể từ tháng 10 năm nay, miền Bắc đã cho đóng cửa 7 Đại sứ quán tại nước ngoài.

Các quốc gia mà Bình Nhưỡng cho đóng cửa Đại sứ quán gồm Guinea, Nepal, Bangladesh, Senegal, Tây Ban Nha, Angola và Uganda. Trong đó có 4 nước châu Phi, hai nước Tây Nam Á và một nước châu Âu.

Ngoài các nước đã được truyền thông quốc tế đưa tin, đây là lần đầu tiên việc đóng cửa Đại sứ quán Guinea và Senegal được công khai đến công chúng. 
 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá việc rút Đại sứ quán được hoàn tất khi đáp ứng đủ ba điều kiện gồm thông báo chính thức về ý định rút văn phòng về nước sở tại, dỡ bỏ quốc kỳ hoặc biển hiệu khỏi tòa nhà Đại sứ quán, toàn bộ nhân viên ngoại giao xuất cảnh về nước.

Do đó, mặc dù một số phương tiện truyền thông nước ngoài trước đó đưa tin miền Bắc đã cho đóng cửa Đại sứ quán ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Tổng lãnh sự quán ở Hong Kong, nhưng Bộ Ngoại giao đánh giá rằng quá trình này vẫn chưa thực sự hoàn tất.

Vào năm 2017, Peru đã trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao miền Bắc sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng nhưng tòa nhà Đại sứ quán Bắc Triều Tiên vẫn được duy trì và vẫn treo biển hiệu.

Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phỏng đoán nỗ lực của Seoul và cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn Bình Nhưỡng kiếm các khoản tiền bất hợp pháp đang cho thấy một số hiệu quả nhất định, khiến miền Bắc phải triển khai tái cơ cấu các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Ngoài ra, việc Bình Nhưỡng tiếp tục kiếm ngoại tệ trái phép và mối quan hệ với một số quốc gia xấu đi cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến các Đại sứ quán phải đóng cửa.
 
Khả năng cao trong tương lai Bắc Triều Tiên sẽ vận hành một "cứ điểm ngoại giao" nhằm duy trì chức năng của các Đại sứ quán đã đóng cửa, đồng thời củng cố vai trò của các văn phòng ngoại giao đóng tại các nước có quan hệ hữu hảo như Nga.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao miền Bắc trong tháng trước đã gọi việc đóng cửa các Đại sứ quán là một "dự án điều chỉnh" cho sự tái cơ cấu và vận hành hiệu quả các năng lực ngoại giao.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất