Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ cấm vận một cá nhân Hàn Quốc dính líu tới Nga

Tin tức2023-12-13
Mỹ cấm vận một cá nhân Hàn Quốc dính líu tới Nga

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/12 (giờ địa phương) công bố danh sách cấm vận mới với 150 doanh nghiệp và cá nhân của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) có hành vi hỗ trợ vật phẩm, máy móc, trang thiết bị quân sự cho Nga. Đặc biệt trong danh sách này có một người họ Lee (61 tuổi) mang quốc tịch Hàn Quốc. 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đối tượng người Hàn là "đại lý mua sắm chủ chốt" cho "AK Microtech", doanh nghiệp Nga bị Mỹ liệt vào danh sách đen hồi tháng 7 năm nay. Công ty này được lập ra nhằm mục đích chuyển giao công nghệ chíp bán dẫn của nước ngoài cho các công ty thiết bị điện tử của Nga.

Nhân vật họ Lee nói trên đã giúp công ty AK Microtech thu thập được các công nghệ và trang thiết bị, trong đó có công nghệ cần thiết để sản xuất chíp bán dẫn từ các nhà sản xuất Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Trong quá trình này, Lee đã sử dụng mạng lưới thanh toán phức tạp thông qua công ty "ma" do mình lập ra.

Nếu nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, doanh nghiệp và cá nhân đó sẽ không được phép đặt chân đến Mỹ và bị đóng băng tài sản tại Mỹ. Doanh nghiệp hay công dân Mỹ không được phép giao dịch với đối tượng bị cấm vận.
   
Trong thời gian qua, mỗi lần công bố cấm vận liên quan tới Matxcơva, Washington không đặt ra ngoại lệ với các nước đồng minh, như từng xếp doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào danh sách đen.

Về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/12 cho biết các cơ quan hữu quan của Seoul đã nhận thức được vấn đề này từ trước, và đang tiến hành điều tra về các giao dịch nghi ngờ xuất khẩu gián tiếp trái phép cho Nga.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực thực thi hiệu quả các biện pháp cấm vận với Nga hiện nay, như phòng ngừa xuất khẩu gián tiếp cho Matxcơva, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Mỹ.
   
Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng công bố danh sách hơn 100 doanh nghiệp và cá nhân có dính líu tới hành vi lẩn tránh cấm vận của Nga, trong đó có ba doanh nghiệp của Bắc Triều Tiên xuất khẩu vật tư quân sự cho Matxcơva là IBEX Shipping, AZIA Shipping Holdings and AZIA Shipping Company.
   
Công ty IBEX Shipping sở hữu ba tàu treo cờ Nga, trong khi công ty AZIA Shipping Holdings sở hữu 8 tàu tương tự. AZIA Shipping Company đặt trụ sở tại thành phố Vladivostok thì từng cung cấp vật tư cho Bộ Quốc phòng Nga.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất