Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Washington nghiêm túc về trách nhiệm phòng thủ cho Seoul"

Tin tức2023-12-20
"Washington nghiêm túc về trách nhiệm phòng thủ cho Seoul"

Về việc Bắc Triều Tiên ra thông điệp cảnh cáo Mỹ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địc (ICBM), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19/12 (giờ địa phương) khẳng định Washington vẫn đang tập trung vào cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, kêu gọi miền Bắc đối thoại. 
 
Ông Miller nhấn mạnh Mỹ không có ý định thù địch với miền Bắc; đồng thời khẳng định cam kết vững chắc của Washington về việc phòng thủ cho hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cho biết Mỹ nhận thức một cách nghiêm túc về trách nhiệm phòng thủ cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Washington nắm rõ mối uy hiếp đang ngày một gia tăng trong khu vực do Bình Nhưỡng gây ra, và đang làm mọi việc trong khả năng để tái thúc đẩy mối quan hệ với đồng minh trong khu vực. Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.
   
Về việc ba nước Nga-Trung-Triều tăng cường quan hệ, Điều phối viên Nhà Trắng chỉ trích đây là những quốc gia đang "nổi xung" đối với trật tự ổn định, có quy tắc mà Mỹ và các đồng minh, đối tác lập ra kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh lạnh.

Trước câu hỏi liệu Bắc Triều Tiên có thể cung cấp vũ khí cho Nga mà không cần Trung Quốc phê duyệt hay không, Điều phối viên Kirby trả lời Mỹ lo ngại về hành động của miền Bắc ở nhiều khía cạnh, nhưng nước này là một quốc gia có chủ quyền, có thể tự ra quyết định. Ngoài ra, ông Kirby cho biết Trung Quốc không có dấu hiệu nào cho thấy nước này trực tiếp cung cấp nguồn lực quân sự sát thương cho Nga.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất