Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul lập Kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Triều Tiên

Tin tức2023-12-26
Seoul lập Kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/12 đã công bố "Kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy nhân quyền tại Bắc Triều Tiên".

Kế hoạch đề ra 8 bài toán, như hệ thống hóa việc điều tra thực trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên và truy cứu trách nhiệm một cách hiệu quả; tăng cường quyền tiếp cận thông tin cho người dân miền Bắc; giải quyết vấn đề gia đình bị ly tán trong chiến tranh, nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc, giam giữ, tù nhân chiến tranh; nâng cao hiểu biết trong và ngoài nước về thực trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên, đẩy mạnh hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Cụ thể, để hệ thống hóa công tác điều tra về thực trạng nhân quyền miền Bắc, trong vòng một năm tới, Bộ Thống nhất sẽ tập hợp và lưu trữ toàn bộ thông tin về thực trạng nhân quyền của người dân Bắc Triều Tiên, các vụ xâm hại nhân quyền cụ thể. Về trung hạn, cơ quan này sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để tìm kiếm phương án truy cứu trách nhiệm một cách hiệu quả những cá nhân có liên quan tới hành vi xâm hại nhân quyền.

Để nâng cao quyền tiếp cận thông tin cho người dân miền Bắc, Bộ Thống nhất sẽ hỗ trợ cho các hoạt động phát triển nội dung ở khối dân sự, để người dân miền Bắc tự ý thức được về thực trạng nhân quyền tại nước này; lan tỏa rộng rãi vấn đề này với cộng đồng quốc tế; đồng thời xúc tiến phương án truyền tải thông tin gián tiếp cho người dân Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, Trung tâm quốc gia về nhân quyền Bắc Triều Tiên sẽ được xây dựng tại Seoul, dự kiến hoàn công vào năm 2027, với kinh phí xây dựng 2,6 tỷ won (2 triệu USD).

Bộ Thống nhất quyết định đẩy nhanh thời gian cuộc điều tra lần 4 về các gia đình bị ly tán, vốn dự kiến tiến hành từ năm 2026 sang thành từ năm 2024; thảo luận các phương án giao lưu đa dạng như xác định tình hình các gia đình, trao đổi thư từ, gặp mặt đoàn tụ trực tiếp.

Trong năm tới, Liên hợp quốc sẽ tiến hành Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát đối với Bắc Triều Tiên. Năm 2024 cũng là kỷ niệm 10 năm Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) phát hành báo cáo làm dấy lên sự quan tâm về tình hình nhân quyền miền Bắc. Bộ thống nhất sẽ thực hiện chính sách về nhân quyền miền Bắc với mục tiêu xây dựng một "tương lai thống nhất đảm bảo về tự do và nhân quyền".

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất