Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc công bố cụ thể danh sách cấm vận 8 cá nhân dính líu tới Bình Nhưỡng

Tin tức2023-12-27

Nhằm đáp trả vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã công bố cấm vận thêm 8 cá nhân đóng vai trò huy động nguồn tiền phát triển vũ khí cho miền Bắc.

Theo danh sách cụ thể được Bộ Ngoại giao công bố vào ngày 27/12, đứng đầu danh sách này là ông Ri Chang-ho, Tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát miền Bắc, cơ quan đứng sau điều khiển các tổ chức tin tặc của nước này như Kimsuky, Lazarus, Andariel, dính líu tới các vụ tấn công mạng trái phép để kiếm ngoại tệ, cũng như đánh cắp công nghệ.

Tiếp theo là Tổng giám đốc công ty Beijing New Technology. Ông này từng đại diện cho Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID), doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí của miền Bắc đang nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc từ năm 2009 do giao dịch các mặt hàng liên quan tới vũ khí.

Nhân vật thứ ba là cựu Bí thư Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc Yun Chol, bị cho là dính líu tới giao dịch "lithium-6", nguyên liệu trọng tâm trong phát triển vũ khí hạt nhân và bom hydro, mặt hàng bị cấm phân phối cho Bắc Triều Tiên theo lệnh cấm của Hội đồng bảo an.

4 cá nhân còn lại là Ryang Su-nyo, Kim Sung-su, Pae Won-chol, Ri Sin-song, Kim Pyong-chol thuộc chi nhánh tại Bình Nhưỡng của công ty Pan-Systems, một hãng xuất khẩu vũ khí của Bắc Triều Tiên, giao dịch các mặt hàng liên quan tới vũ khí do miền Bắc sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không công bố cụ thể chủng loại vũ khí hay mặt hàng mà các cá nhân này giao dịch. Công ty này nằm trong danh sách cấm vận của Hàn Quốc từ tháng 3/2016, được cho là tiến hành giao dịch vũ khí dưới sự kiểm soát của Tổng cục Trinh sát miền Bắc.

Lệnh cấm vận lần này là lệnh trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên thứ 12 trong năm 2023, và là thứ 14 kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Tới thời điểm hiện tại, Seoul đang cấm vận 83 cá nhân và 53 tổ chức dính líu tới Bình Nhưỡng. Theo lệnh cấm vận, người dân và doanh nghiệp không được phép giao dịch tài chính, ngoại hối với đối tượng bị cấm vận khi chưa được Chính phủ cấp phép, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Chính phủ Seoul luôn làm rõ quan điểm là Bình Nhưỡng nhất định phải trả giá cho hành vi khiêu khích của mình. Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, để khiến Bắc Triều Tiên nhận ra sự thật này, dừng khiêu khích và đồng ý đối thoại về phi hạt nhân hóa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất