Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thủ đô Seoul diễn tập đối phó với tình huống Bắc Triều Tiên khiêu khích cục bộ

Tin tức2023-12-28
Thủ đô Seoul diễn tập đối phó với tình huống Bắc Triều Tiên khiêu khích cục bộ

Chính quyền thành phố Seoul phối hợp với Lục quân, Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, tiến hành diễn tập kiểm tra trạng thái phòng thủ tổng hợp, giả định về tình huống Bắc Triều Tiên khiêu khích cục bộ vào ngày 27/12.

Cuộc diễn tập giả định về tình huống máy bay mini không người lái (drone) của miền Bắc xâm nhập vào một nhà máy nước quy mô lớn ở Seoul, đồng thời lực lượng đặc nhiệm của nước này xâm nhập vào cơ sở lọc nước ngầm, đánh bom khiến nhiều người bị thương.

Cảnh sát và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo tình hình từ trung tâm chỉ huy tổng hợp, bắt đầu công tác tìm kiếm, truy dấu, dập lửa, cứu hộ. Trực thăng của Lục quân được điều động để tìm kiếm, trong khi Cơ quan Phòng cháy chữa cháy huy động drone để hỗ trợ camera ảnh nhiệt.

Trong khi đó, quân đội tiến hành đào đất, cứu hộ các nhân viên bị cô lập dưới lòng đất; đơn vị tác chiến chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và đơn vị gỡ mìn cũng được điều động ngay lập tức.

Pháo phòng không "Cheonho" có tính năng thăm dò drone bằng thiết bị theo dõi quang điện tử cũng được triển khai để đối phó với động thái khiêu khích máy bay không người lái của quân địch.

Cuối cùng, lực lượng đặc nhiệm được điều đến bằng trực thăng Black Hawk (Diều hâu đen), tiến hành truy đuổi quân địch. Ở phần cuối của cuộc diễn tập, drone của Hàn Quốc thả lựu đạn xuống và tiêu diệt quân địch.

Cuộc diễn tập lần này được tổ chức đúng vào thời điểm tròn một năm xảy ra vụ máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận của miền Nam. Đã có hơn 500 nhân lực được huy động từ các ban ngành hữu quan tham gia diễn tập.

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Gangdong thuộc Sư đoàn bộ binh 52 Park Han-kyu cho biết cuộc diễn tập cùng ngày tập trung kiểm tra về năng lực và kế hoạch phòng thủ tổng hợp của khối công-tư, quân đội, cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhằm nâng cao năng lực tác chiến phòng thủ tổng hợp.

Quân đội sẽ chia sẻ về các vấn đề tồn tại trong cuộc diễn tập lần này, để hoàn thiện, bổ sung, tăng cường trạng thái phòng thủ chung.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất