Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên: "Xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào"

Tin tức2024-01-02
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên: "Xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào"

Tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch đang trong chiến tranh", lên án hợp tác quân sự Hàn-Mỹ-Nhật. Đặc biệt, truyền thông miền Bắc còn đăng tải ảnh của nhà lãnh đạo ba nước, một điều hiếm thấy.

Chủ tịch Kim chỉ ra rằng thái độ hung hăng của Washington, điên cuồng đẩy mạnh cơ chế phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, sẽ có thể dồn bán đảo Hàn Quốc tới một tình huống nguy hiểm và không thể dự đoán hơn nữa. Căn cứ theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim, miền Bắc bắt đầu cải tổ bộ máy tổ chức liên quan tới Hàn Quốc.

Trong ngày 31/12 năm ngoái, Chủ tịch Kim Jong-un đã triệu tập các quan chức cấp cao trong quân đội nước này tới trụ sở của Ủy ban trung ương đảng Lao động, nhấn mạnh xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi quân đội miền Bắc phải sẵn sàng đối phó về mặt quân sự một cách hoàn hảo nhất.

Về việc Bắc Triều Tiên liên tục đề cập tới chiến tranh trong những ngày qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 1/1 đã tới thăm Lực lượng Cheongryong (Thanh Long) Sư đoàn 2 Thủy quân lục chiến, nghe báo cáo về tình hình tác chiến tại các trạm gác tiền tuyến, chỉ thị quân đội phải đáp trả một cách thích đáng khi quân địch khiêu khích. Ông Shin cũng đồng thời nhấn mạnh về việc thiết lập một nền hòa bình bằng sức mạnh trong bài phát biểu đầu năm.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Kim Myung-soo ngày 1/1 đã lên máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không của Không quân, chỉ huy nhiệm vụ bảo vệ không phận; đồng thời chỉ đạo lực lượng phái cử ra nước ngoài phải "hành động quyết liệt". 

Phía Lục quân Hàn Quốc ngày 2/1 công bố đã tiến hành diễn tập pháo kích đồng loạt trên mọi mặt trận phía Đông và phía Tây, giả định về tình huống quân địch khiêu khích hỏa lực. Tất cả các đơn vị Lục quân đã tham gia diễn tập; pháo tự hành K9A1, K9, xe tăng K2, K1A2, xe bọc thép K21, xe rà phá bom mìn K600 đã được huy động để tham gia các nội dung tập trận cơ động và tập trận bắn đạn thật. Lục quân cho biết đã lên kế hoạch cuộc tập lần này nhằm củng cố sức mạnh, thiết lập trạng thái sẵn sàng đối phó trong các tình huống an ninh nghiêm trọng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất