Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chủ tịch Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất xe phóng tên lửa ICBM

Tin tức2024-01-05
Chủ tịch Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất xe phóng tên lửa ICBM

Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 5/1 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã tới thị sát nhà máy sản xuất "xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động" (TEL). Con gái ông Kim là Kim Ju-ae cũng có mặt trong chuyến đi này cùng cha mình.

Bài báo cho biết ông Kim đã xem xét và kiểm tra cụ thể tình hình sản xuất bệ phóng tên lửa di động và các loại xe chuyên chở quân sự khác tại nhà máy này. Tháp tùng Chủ tịch Kim trong chuyến thăm có các cán bộ trong Ủy ban trung ương đảng Lao động và Tổng cục Tên lửa.

Bài viết trên đăng tải hình ảnh ông Kim cùng con gái đứng tại khu vực đỗ một loạt xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tại đây, ông Kim đánh giá cao nhà máy này đã sản xuất vượt mục tiêu mà đảng Lao động đề ra.

Trong chuyến thăm, ông Kim đã nhấn mạnh về vai trò của nhà máy trong việc đẩy cao sức mạnh phòng thủ quốc gia, hoàn thành sứ mệnh lịch sử; đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới cho nhà máy. Chủ tịch miền Bắc chỉ ra rằng thời điểm hiện nay hết sức quan trọng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu quân sự với quân địch. Ông Kim chỉ thị nhà máy này phải tiếp tục đạt được những thành quả nhảy vọt trong sản xuất, để có thể hiện đại hóa quân đội hơn nữa.

Trong một diễn biến khác, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã chôn một lượng lớn mìn tại tuyến đường bộ Gyeongui. Tuyến đường bộ này nối hai miền Nam-Bắc được hoàn công vào năm 2004, được các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung sử dụng sau khi Văn phòng xuất nhập cảnh liên Triều mở cửa vào năm 2006.

Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn được cho là gần đây đã khôi phục lại hoàn toàn bằng bê tông kiên cố nhiều nơi trong số 11 trạm gác (GP) bên trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) mà nước này trước đó đã khôi phục tạm lại bằng gỗ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất