Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên bắn hơn 200 phát pháo bờ biển ra biển Tây sáng 5/1

Tin tức2024-01-05
Bắc Triều Tiên bắn hơn 200 phát pháo bờ biển ra biển Tây sáng 5/1

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5/1 cho biết từ 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng cùng ngày, quân đội Bắc Triều Tiên đã bắn hơn 200 phát pháo, phần lớn là pháo bờ biển, từ khu vực mũi Jangsan và mũi Deungsan (thuộc tỉnh Nam Hwanghae).

Mũi Jangsan và mũi Deungsan nằm ở phía Bắc đảo Baengnyeong và đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc trên biển Tây. Điểm rơi của pháo là khu vực phía Bắc đường ranh giới liên Triều trên biển. Phía quân đội Hàn Quốc được xác định là không bị thiệt hại nào.

Vào ngày 23/11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đơn phương tuyên bố phá vỡ Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018. Lần này, miền Bắc nối lại hoạt động bắn pháo trên khu vực vùng đệm biển Tây, là một hành vi khiêu khích đe dọa hòa bình và đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.

Hội đồng tham mưu trưởng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng dâng cao, hối thúc nước này dừng ngay khiêu khích. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan và sẽ có biện pháp đối phó tương xứng với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. 

Quân đội Hàn Quốc lúc 3 giờ chiều cùng ngày cũng diễn tập bắn pháo trên biển Tây với sự tham gia của đơn vị quân đội đóng trên hai đảo Baengnyeong và Yeonpyeong.

Khu vực vùng đệm trên biển được thiết lập tại ranh giới liên Triều trên biển Đông và biển Tây, nhằm mục đích phòng ngừa xung đột quân sự trên biển giữa hai miền Nam-Bắc, căn cứ theo Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018. Việc bắn pháo hoặc tập trận cơ động trên biển tại vùng đệm là vi phạm thỏa thuận liên Triều. 

Lần cuối cùng quân đội miền Bắc diễn tập bắn pháo tại vùng đệm trên biển là vào ngày 6/12/2022 từ khu vực huyện Kosong và Kumgang thuộc tỉnh Kangwon của Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất