Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Máy bay của Không quân Nga tới Bình Nhưỡng vào ngày 6/1

Tin tức2024-01-08
Máy bay của Không quân Nga tới Bình Nhưỡng vào ngày 6/1

Theo thông tin từ trang theo dõi hành trình máy bay "FlightRadar24", một chiếc máy bay chở khách Ilyushin (IL)-62 thuộc biên chế của Không quân Nga đã xuất phát từ sân bay quốc tế Vladivostok (vùng Viễn Đông Nga) vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 6/1 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Chưa rõ chiếc máy bay này chở ai, và mục đích tới Bình Nhưỡng là gì.

Trước đó, vào ngày 22/11 năm ngoái, một chiếc máy bay khác là Ilyushin (IL)-62M của Không quân Nga cũng đã rời Vladivostok tới Bình Nhưỡng.

Ngày 22/11 là một ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự "Malligyong-1", nên giới phân tích đưa ra khả năng máy bay này chở nhân lực của Nga tới giúp đỡ miền Bắc thu thập thông tin vệ tinh. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng chuyến thăm Bắc Triều Tiên lần này của máy bay quân sự Nga cũng là một hoạt động liên quan tới giao lưu quân sự.

Nhà Trắng Mỹ ngày 4/1 (giờ địa phương) đưa thông tin về việc Bắc Triều Tiêu đã cung cấp cho Nga hàng chục tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa gần đây. Nga đã phóng tên lửa của miền Bắc hướng về phía Ukraine ít nhất hai lần. Washington phỏng đoán giới chức Bắc Triều Tiên đang đòi hỏi Nga hỗ trợ về máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, công nghệ tiên tiến để đổi lấy việc cung cấp vũ khí.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Viện Kiểm sát thành phố Kharkiv của Ukraine, ông Dmytro Chubenko, ngày 6/1 (giờ địa phương) công bố mảnh vỡ tên lửa, được phỏng đoán là của Bắc Triều Tiên, từng được Nga sử dụng trong vụ không kích thành phố này vào hôm 2/1.

Mặc dù chưa rõ chính xác chủng loại tên lửa, nhưng tên lửa này khác với tên lửa do Nga sản xuất về kích thước, hệ thống dây điện. Thông số sản xuất, như chữ số khắc trên phụ tùng thì bị làm mờ. Ngoài ra, phần ống phun và đuôi tên lửa có hình dáng tương tự với tên lửa mà quân đội Bắc Triều Tiên từng công bố trong lễ duyệt binh, nên phía Ukraine phỏng đoán đây là tên lửa do Bình Nhưỡng cung cấp cho Matxcơva.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất