Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Vụ bắn pháo của Bình Nhưỡng đã vô hiệu hóa "khu vực dừng mọi hành vi thù địch"

Tin tức2024-01-08
Vụ bắn pháo của Bình Nhưỡng đã vô hiệu hóa "khu vực dừng mọi hành vi thù địch"

Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-joon trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/1 cho biết Bắc Triều Tiên đã hơn 3.600 lần vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, gần đây nhất là việc nước này ba ngày liên tiếp bắn pháo ra biển Tây, gần đường ranh giới liên Triều trên biển. Điều này có nghĩa không còn tồn tại "khu vực dừng mọi hành vi thù địch" cả trên đất liền và trên biển (biển Đông và biển Tây).  

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeon Ha-kyu cùng ngày cũng chỉ ra rằng vụ bắn pháo ba ngày liên tiếp của Bình Nhưỡng đã làm vô hiệu hóa "khu vực dừng mọi hành vi thù địch" trong Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9.

Các phát biểu trên của giới chức Hàn Quốc cho thấy quân đội miền Nam sẽ nối lại các hoạt động diễn tập bắn pháo, tập trận cơ động tại "khu vực dừng mọi hành vi thù địch" trên biển và trên đất liền, từng bị tạm dừng từ tháng 11/2018.

Căn cứ theo Thỏa thuận quân sự ngày 19/9, hai miền Nam-Bắc nhất trí dừng các cuộc tập trận quân sự nhắm vào đối phương tại khu vực đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển và trên đất liền từ ngày 1/11/2018.

Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định nếu diễn tập bắn pháo hay tập trận cơ động ở khu vực dừng mọi hành vi thù địch trên biển và trên đất liền, quân đội sẽ thông báo trước để bảo đảm sự an toàn cho người dân.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất