Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàng loạt kênh tuyên truyền đối ngoại với miền Nam của Bắc Triều Tiên dừng hoạt động

Tin tức2024-01-15
Hàng loạt kênh tuyên truyền đối ngoại với miền Nam của Bắc Triều Tiên dừng hoạt động

Đài phát thanh Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên đã không còn bắt được tín hiệu từ chiều ngày 12/1, trong khi trang chủ "Đại đoàn kết dân tộc" của đài này cũng không thể truy cập. 

Được biết, Đài phát thanh Bình Nhưỡng do một cơ quan phụ trách quan hệ với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên điều hành. Việc đài dừng phát sóng được phân tích là có liên quan tới việc chính quyền miền Bắc tái cơ cấu lại các cơ quan phụ trách nghiệp vụ với miền Nam.

Từ những năm 1960, Bắc Triều Tiên thường phát sóng các nội dung tuyên truyền về cuộc cách mạng dân chủ nhân dân hướng tới đối tượng là người dân miền Nam thông qua Đài phát thanh Bình Nhưỡng. Đặc biệt, kênh radio này còn phát đi các nội dung chứa ám hiệu cho gián điệp cử tới Hàn Quốc.

Mặt khác, trên trang web tuyên truyền đối ngoại "Naenara" (Đất nước tôi) sử dụng tên miền quốc gia của miền Bắc (.kp), mục "Chúng ta là một" nhấn mạnh về việc thống nhất hai miền Nam-Bắc đã biến mất. Các trang web tuyên truyền với Hàn Quốc sử dụng tên miền ".com" như "Dân tộc chúng ta", "Tiếng vọng thống nhất", "Triều Tiên hôm nay" cũng đều không thể truy cập từ ngày 11/1, khả năng cao là liên quan tới việc miền Bắc tổ chức lại các cơ quan liên quan tới miền Nam.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/1 đưa tin về việc nước này quyết định chỉnh đốn lại các cơ quan phụ trách về cải thiện quan hệ liên Triều, hòa bình và thống nhất như Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều 15/6, Hội đồng Hòa giải dân tộc.

Từ ngày 1/1 năm nay, Ngoại trưởng miền Bắc Choe Son-hui đã chỉ đạo thực hiện quá trình cải tổ các cơ quan phụ trách nghiệp vụ liên quan tới miền Nam. Được biết, một phần nghiệp vụ của Mặt trận Thống nhất thuộc đảng Lao động đang được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất