Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul lần đầu khuyến nghị Bắc Kinh về nhân quyền người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên hợp quốc

Tin tức2024-01-24
Seoul lần đầu khuyến nghị Bắc Kinh về nhân quyền người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên hợp quốc

Trong khuôn khổ "Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR)" của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đối với Trung Quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 23/1 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Yun Seong-deok đã khuyến nghị Chính phủ Bắc Kinh bảo hộ thích hợp cho người tị nạn đến từ nước khác, trong đó có người tị nạn Bắc Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đề cập tới vấn đề nhân quyền người tị nạn miền Bắc trong khuôn khổ rà soát nhân quyền của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc với Trung Quốc.

Đại sứ Yun đưa ra các hạng mục khuyến nghị như Bắc Kinh cần tôn trọng quy định quốc tế trong đó có nguyên tắc cấm cưỡng chế trục xuất người tị nạn; lập ra Luật người tị nạn như một nỗ lực thực hiện Công ước về vị thế của người tị nạn được cộng đồng quốc tế thông qua năm 1951.
   
Cơ chế UPR bắt đầu được thực thi từ năm 2008, trong đó 193 nước thành viên Liên hợp quốc sẽ luân phiên bị các thành viên khác rà soát về tình hình nhân quyền tại nước mình, cũng như việc thực hiện các khuyến nghị liên quan. Hàn Quốc đã thực hiện chu kỳ rà soát thứ IV vào năm ngoái. 

Trong chu kỳ đánh giá thứ III với Trung Quốc vào năm 2018, Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in hoàn toàn không chất vấn về vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên. Còn trong chu kỳ đánh giá thứ II với Bắc Kinh vào năm 2013, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, Hàn Quốc chỉ nêu ra vấn đề bảo hộ người tị nạn, khuyến nghị Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc không cưỡng chế trục xuất người tị nạn, nhưng không chỉ đích danh người tị nạn miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất