Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hơn 90% người tị nạn Bắc Triều Tiên không thể duy trì cuộc sống nếu không buôn bán ở chợ

Tin tức2024-02-06
Hơn 90% người tị nạn Bắc Triều Tiên không thể duy trì cuộc sống nếu không buôn bán ở chợ

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/2 lần đầu công bố "Báo cáo nhận thức về tình hình kinh tế, xã hội Bắc Triều Tiên". Báo cáo này được dựa trên kết quả điều tra trong vòng 10 năm (2013-2022) đối với hơn 6.300 người tị nạn miền Bắc.

Trong số những người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc từ năm 2016-2020, có 72,2% trả lời chưa từng được chính quyền miền Bắc cấp phát lương thực. Điều này cho thấy chế độ bao cấp lương thực của chính quyền miền Bắc đang ngày càng trở nên "hữu danh vô thực".

Ngược lại, phần lớn người dân miền Bắc đang phải phụ thuộc vào các hoạt động buôn bán như tại các khu chợ tư nhân. 90,7% trả lời rằng sẽ không thể duy trì cuộc sống nếu không có các khu chợ. Cứ 7 trên 10 người tị nạn lại trả lời rằng nguồn thu nhập chính của gia đình là các nguồn thu không chính thức như buôn bán, canh tác trên đất tư nhân hay buôn lậu.

93,1% người tị nạn cho rằng cách biệt giàu nghèo tại Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này cho thấy tỷ trọng các hoạt động kinh tế tư nhân tăng kéo theo hiện tượng phân cực giàu nghèo trong xã hội miền Bắc cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mặt khác, nhận thức của người tị nạn miền Bắc về chế độ "cha truyền con nối" ba đời trong gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim có chiều hướng tiêu cực hơn. Trong số những người tị nạn Bắc Triều Tiên từ năm 2016-2020, 56,3% đánh giá tiêu cực về chế độ cha truyền con nối, cao hơn những người tị nạn trước đó.

Bất chấp sự kiểm soát gắt gao của chính quyền, 83% người tị nạn miền Bắc trả lời từng xem các video bên ngoài du nhập vào nước này. Tỷ lệ này ở những người tị nạn trước năm 2000 chỉ từng đạt 8,4%. Trong đó, 71,8% trả lời đã xem nội dung video của Trung Quốc, 23,1% xem nội dung của Hàn Quốc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất