Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

6 vụ tiếp xúc dân sự với miền Bắc không thông báo bị xử phạt hành chính trong năm 2023

Tin tức2024-02-12
6 vụ tiếp xúc dân sự với miền Bắc không thông báo bị xử phạt hành chính trong năm 2023

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết trong năm ngoái, Bộ đã xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm Luật về giao lưu hợp tác liên Triều, tổng số tiền phạt là 8,2 triệu won (6.150 USD). 

Luật về giao lưu hợp tác liên Triều quy định các cuộc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua thư từ, điện thoại hoặc mạng trực tuyến với người dân Bắc Triều Tiên đều phải thông báo trước lên Bộ Thống nhất.

Trong 5 năm nhiệm kỳ của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, chỉ có duy nhất một vụ vi phạm Luật về giao lưu hợp tác liên Triều bị xử phạt hành chính. Số vụ bị xử phạt dưới thời cựu Chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye lần lượt là 8 vụ và 15 vụ. Điều này cho thấy tần suất xử phạt từ Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol còn cao hơn cả hai Chính phủ bảo thủ trước đó.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết căn cứ theo đường lối của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc củng cố nguyên tắc và trật tự trong giao lưu, hợp tác liên Triều, trong năm ngoái, Bộ đã kiện toàn một cách rõ ràng về quy trình xử phạt hành chính với các hành vi vi phạm Luật về giao lưu hợp tác liên Triều.
   
Về phần mình, một số tổ chức dân sự chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đang xử phạt quá mức các cuộc tiếp xúc dân sự, nhằm ngăn chặn giao lưu, hợp tác dân sự giữa hai miền Nam-Bắc. 

Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol được cho là sẽ tiếp tục hạn chế tiếp xúc dân sự với miền Bắc xét tới tình hình quan hệ liên Triều hiện nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất