Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Năm 2024 là thời điểm thích hợp để Hàn-Mỹ hợp tác về nhân quyền Bắc Triều Tiên"

Tin tức2024-02-22

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner ngày 21/2 đã có cuộc gặp với Trưởng Ban hoạch định ngoại giao hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chun Young-hee, thảo luận về phương án hợp tác Hàn-Mỹ nhằm tăng cường nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.

Tại buổi gặp, bà Turner nhấn mạnh năm nay là thời điểm thích hợp để hai nước Hàn-Mỹ hợp tác trong vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên.

Năm 2024 là kỷ niệm 10 năm Ủy ban điều tra nhân quyền Bắc Triều Tiên (COI) của Liên hợp quốc ra báo cáo về thực trạng nhân quyền miền Bắc, vừa là kỷ niệm 20 năm Mỹ lập ra vị trí Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó, vào tháng 11 sắp tới, Liên hợp quốc sẽ tiến hành cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về nhân quyền với miền Bắc.

Về phần mình, Trưởng ban Chun đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Đặc phái viên Turner đúng vào năm kỷ niệm 10 năm báo cáo của COI đã giúp nâng cao sự quan tâm về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh không chỉ những nỗ lực để cả thế giới biết tới rộng rãi về tình hình nhân quyền miền Bắc mà cả những nỗ lực nhằm truyền đạt tình hình bên ngoài tới nội bộ nước này cũng hết sức quan trọng. Người dân Bắc Triều Tiên sẽ ngày càng nghi ngờ về chính quyền, từ đó sẽ càng tò mò về thế giới bên ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Quan chức hai nước đánh giá việc cơ chế tham vấn Hàn-Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên được nối lại vào năm ngoái là rất hữu ích, nhất trí tổ chức hội nghị tiếp theo trong nửa đầu năm nay. Tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã tái khởi động cơ chế tham vấn về nhân quyền Bắc Triều Tiên sau 6 năm, với sự tham gia của Đặc phái viên Turner và Trưởng ban Chun tại Bỉ.

Đặc phái viên nhân quyền Mỹ đã tới Hàn Quốc từ ngày 14/2, hội đàm với nhiều quan chức trong Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, và thăm Quỹ hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên (The Korea Hana Foundation).

Về chuyến thăm Seoul của bà Turner, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 đăng tải bài bình luận, cho rằng nếu thực sự là Đặc phái viên về nhân quyền thì bà Turner nên tới khu vực Trung Đông thay vì Hàn Quốc. Miền Bắc chỉ trích Mỹ đang thể hiện tiêu chuẩn kép trong vấn đề nhân quyền, phân chia thành quốc gia thân Mỹ và các quốc gia chống Mỹ.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất