Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tình báo Ukraine: "Một nửa trong số 1,5 triệu đạn dược miền Bắc cung cấp cho Nga không thể sử dụng"

Tin tức2024-03-07
Tình báo Ukraine:

Tờ The Times (Thời báo) của Anh ngày 6/3 (giờ địa phương) đưa tin Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky cho biết Nga và Bắc Triều Tiên đã giao dịch vũ khí kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều vào tháng 9 năm ngoái. Tới thời điểm hiện tại, miền Bắc đã cung cấp tên lửa đạn đạo trọng lượng 500 kg để Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Trong bài phỏng vấn với hãng thông tấn Interfax-Ukraine, ông Skibitsky cho biết theo các thống kê hiện có, Nga đã nhập khẩu 1,5 triệu đạn dược từ Bắc Triều Tiên. Lượng đạn dược này được sản xuất từ những năm 1970-1980, khoảng một nửa không còn hoạt động, một nửa phải sửa chữa hoặc kiểm tra trước khi sử dụng.

Theo quan chức này, Bình Nhưỡng đẩy cho Matxcơva số đạn dược cũ, tăng cường sản xuất trong nước, đổi lại yêu cầu Nga cung cấp các công nghệ nhất định, đặc biệt là công nghệ về tên lửa và tàu ngầm để nước này có thể tự phát triển công nghiệp quốc phòng.   

Ông Skibitsky cho rằng việc Nga phải nhập khẩu tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên một lần nữa cho thấy nước này thiếu năng lực tự sản xuất vũ khí một cách nhanh chóng để phục vụ cho chiến tranh.

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov trong bài phỏng vấn với tờ The Times tháng trước cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang đóng vai trò là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Nga. 

Hiện tại, cả Matxcơva và Bình Nhưỡng đều một mực bác bỏ những cáo buộc về giao dịch vũ khí giữa hai nước.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất