Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chuyên gia Nhật: "Bắc Triều Tiên có năng lực điều khiển vệ tinh trinh sát từ mặt đất"

Tin tức2024-03-11
Chuyên gia Nhật: "Bắc Triều Tiên có năng lực điều khiển vệ tinh trinh sát từ mặt đất"

Báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 11/3 dẫn lời một chuyên gia vũ trụ giấu tên của nước này cho biết vệ tinh trinh sát đầu tiên của Bắc Triều Tiên phóng vào tháng 11 năm ngoái đang liên tục tăng độ cao và bay bình thường ở quỹ đạo trên không phận hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chuyên gia này đã tiến hành phân tích thông tin vệ tinh "Malligyong-1" của miền Bắc, được quân đội Mỹ đăng ký trên trang theo dõi vệ tinh nhân tạo "Space-Track" từ tháng 11 năm ngoái cho tới tháng 3 này; cho biết vệ tinh đã ít nhất 5 lần đột ngột thay đổi độ cao trong cuối tháng 2.

Sau khi phóng vào tháng 11/2023, vệ tinh đạt độ cao bình quân là 502 km, nhưng sau đó giảm dần độ cao vì lực cản không khí tồn tại trên không gian vũ trụ. Sau khi nâng độ cao trở lại, vệ tinh đã quay lại quỹ đạo gần như tương tự quỹ đạo sau khi phóng.

Chuyên gia trên nhận định việc vệ tinh của miền Bắc có thể thay đổi độ cao đột ngột trong thời gian ngắn cho thấy vệ tinh đã nhận được lệnh từ mặt đất. Một số quan chức Chính phủ Nhật Bản cũng cho rằng Bắc Triều Tiên có năng lực điều khiển vệ tinh từ mặt đất.

Hiện tại, vệ tinh Malligyong-1 đang bay qua phía trên không phận phía Nam Hàn Quốc và thành phố Busan, nơi có cảng quân sự, và căn cứ Iwakuni của quân đội Mỹ tại tỉnh Yamaguchi Nhật Bản.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik trong buổi họp báo ngày 26/2 xác nhận vệ tinh miền Bắc đang bay bình thường trên quỹ đạo, nhưng không có dấu hiệu cho thấy vệ tinh đang làm nhiệm vụ. 

Mặt khác, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tiếp ba vệ tinh trinh sát trong năm nay.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất