Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tình báo Mỹ: "Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên không hề có ý định đàm phán phi hạt nhân hóa"

Tin tức2024-03-12
Tình báo Mỹ: "Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên không hề có ý định đàm phán phi hạt nhân hóa"

Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) ngày 11/3 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo thường niên đánh giá về các mối uy hiếp, trong đó nhận định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần như chắc chắn không hề có quyết tâm đàm phán về việc hủy bỏ chương trình hạt nhân. Nhà lãnh đạo miền Bắc đang xem vũ khí hạt nhân là công cụ đảm bảo cho sự an toàn của chính quyền cũng như lòng tự tôn của dân tộc. 

Báo cáo cho rằng ông Kim sẽ tiếp tục theo đuổi hạt nhân và năng lực quân sự truyền thống để đe dọa Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Bắc Triều Tiên đang tăng cường hợp tác với Trung Quốc và Nga vì lợi ích kinh tế và quân sự. Đặc biệt, Chủ tịch Kim Jong-un có thể sẽ lợi dụng mối quan hệ mật thiết về mặt quân sự với Matxcơva để đạt được mục tiêu của bản thân, đó là được cộng đồng quốc tế công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia sở hữu hạt nhân. 

Cùng với đó, báo cáo của DNI cũng chỉ ra rằng Bình Nhưỡng đang tiến hành một cách định kỳ các vụ phóng tên lửa đạn đạo và uy hiếp quân sự để phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, đối phó với đường lối chính sách cứng rắn với miền Bắc của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Liên quan đến hệ thống vũ khí sát thương hàng loạt của miền Bắc, báo cáo trên cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì mạnh mẽ lập trường mở rộng vũ khí hạt nhân, và miền Bắc đang chuẩn bị để nối lại thử nghiệm hạt nhân tại bãi thử xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) từ giữa năm 2022 đến nay. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đang duy trì năng lực chiến tranh sinh học, hóa học, và có thể sử dụng những năng lực này khi xảy ra xung đột vũ trang hay tấn công theo lối truyền thống, bí mật.

Về mối uy hiếp trên không gian mạng, Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ đánh giá năng lực tấn công mạng của miền Bắc đã thuần thục, hoàn toàn có thể thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược trên diện rộng, bao gồm cả Mỹ và Hàn Quốc. Đặc biệt, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các hoạt động trái phép như tấn công mạng để đánh cắp tài sản ảo, rửa tiền; và nước này cũng có thể sẽ gửi lao động công nghệ thông tin ra nước ngoài để làm công cụ kiếm tiền.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất