Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc khẳng định không thể công nhận Bắc Triều Tiên là một nước sở hữu hạt nhân

Tin tức2024-03-14
Hàn Quốc khẳng định không thể công nhận Bắc Triều Tiên là một nước sở hữu hạt nhân

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 14/3, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh tuyệt đối không thể công nhận Bắc Triều Tiên là một nước sở hữu hạt nhân. Lập trường này là nhằm phản bác phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi cho rằng miền Bắc có "chiếc ô hạt nhân" riêng, Nga không hề giúp đỡ nước này. 

Quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc chỉ ra rằng nếu Bình Nhưỡng sở hữu hạt nhân thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi xảy ra hiện tượng "domino hạt nhân" tại khu vực Đông Bắc Á, và khi đó thì Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sẽ không thể tiếp tục được chức năng của mình. Quan chức này cũng cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận việc miền Bắc được công nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân.

Về một số ý kiến đánh giá rằng chính quyền Bắc Triều Tiên đã điều chỉnh mức độ khiêu khích trong thời gian liên quân Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do", quan chức trên chỉ cho rằng việc Chính phủ đánh giá mức độ khiêu khích của miền Bắc là không phù hợp. Quan chức Hàn Quốc cho rằng miền Bắc sẽ ấn định thời gian và mức độ khiêu khích dựa trên các tiêu chuẩn và mục tiêu riêng, cho dù đó là để phát triển vũ khí hay gửi thông điệp ra bên ngoài.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất