Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Nga đánh giá quan hệ Nga-Triều đạt tới tầm cao chưa từng thấy

Tin tức2024-03-15
Thứ trưởng Ngoại giao Nga đánh giá quan hệ Nga-Triều đạt tới tầm cao chưa từng thấy

Hãng thông tấn Tass và RIA Novosti của Nga ngày 14/3 (giờ địa phương) đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cùng ngày đã có bài diễn thuyết tại một bữa tiệc do Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Matxcơva tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa Nga-Triều. 
   
Tại đây, ông Rudenko đánh giá quan hệ hợp tác toàn diện Nga-Triều và tình hữu nghị anh em truyền thống giữa hai quốc gia đã đạt tới một tầm cao mới chưa từng có, dựa trên nội dung nhất trí của lãnh đạo hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 9 năm ngoái. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương trên nhiều phương diện.

Thứ trưởng Rudenko cũng nhắc tới hội đàm Ngoại trưởng Nga-Triều diễn ra vào tháng 9 năm ngoái tại Bình Nhưỡng và vào tháng 1 năm nay tại Matxcơva. Hai cuộc hội đàm này cho thấy sự tương đồng trong đánh giá của hai nước với căn nguyên và bên chịu trách nhiệm về tình hình quốc tế xấu đi như hiện nay, cũng như trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế và khu vực.

Quan chức Nga cho biết tại hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban chung Nga-Triều về hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học công nghệ diễn ra vào tháng 11 năm ngoái tại Bình Nhưỡng, hai bên đã thảo luận cụ thể về việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thực chất. Hiện tại, hai nước đang tích cực triển khai các biện pháp để thực thi những quyết định tại hội nghị trên.

Ông Rudenko cũng đánh giá hai bên đã đẩy mạnh tiếp xúc ở các lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân lực sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Matxcơva và Bình Nhưỡng cũng đang xúc tiến giao lưu ở lĩnh vực du lịch. Trong đầu năm nay, đã có ba đoàn khách du lịch của Nga tới thăm Bắc Triều Tiên.

Chủ trì bữa tiệc trên, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol khẳng định miền Bắc sẽ thực thi đúng các nội dung nhất trí giữa hai nhà lãnh đạo, tiếp tục phát triển quan hệ với Nga.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất