Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc hợp tác với Mỹ và Nhật Bản để giải quyết vấn đề nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc

Tin tức2024-03-15
Hàn Quốc hợp tác với Mỹ và Nhật Bản để giải quyết vấn đề nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/3 công bố đã lập kế hoạch xúc tiến theo từng ban ngành nhằm giải quyết vấn đề nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, giam giữ và tù nhân chiến tranh.

Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Thống nhất cho biết đã mở cuộc họp Ủy ban đối sách về nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc với sự tham gia của 7 Bộ, ban ngành gồm Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Cơ quan Tình báo quốc gia và Cơ quan Cảnh sát quốc gia; đề ra 8 nhiệm vụ chính ở ba lĩnh vực và lập kế hoạch xúc tiến theo từng ban ngành.

Cụ thể, kế hoạch có nội dung đề ra phương án tích cực tìm kiếm sự hợp tác với các nước cũng đang có nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc như Mỹ, Nhật Bản. Kế hoạch cũng có nội dung yêu cầu Bình Nhưỡng xác nhận tình trạng sinh tử của nạn nhân thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC); đồng thời lập mục tiêu phản ánh cụ thể các khuyến nghị kêu gọi giải quyết vấn đề liên quan tại Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về nhân quyền với Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Cùng với đó, Bộ Thống nhất đã quyết định hỗ trợ cho các hoạt động quốc tế của các tổ chức, hay gia đình các nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc, cũng như hoạt động giao lưu dân sự. Về mặt đối nội, Bộ sẽ cải thiện hệ thống hỗ trợ đối với những nạn nhân bị bắt cóc lớn tuổi đã được trả về nước, xúc tiến dự án phát triển và phổ biến nhiều nội dung có sử dụng "hoa lưu ly", một biểu tượng liên quan đến nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, giam giữ và tù nhân chiến tranh. 

Bộ Thống nhất nhấn mạnh năm nay đánh dấu 10 năm ngày các nhà truyền giáo Hàn Quốc là Kim Guk-ki và Choi Chun-gil bị giam giữ tại miền Bắc. Chính phủ sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề liên quan.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất