Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vô trách nhiệm trong vấn đề bắt cóc, giam giữ công dân Hàn

Tin tức2024-03-27
Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vô trách nhiệm trong vấn đề bắt cóc, giam giữ công dân Hàn

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam ngày 27/3 đã đưa ra lập trường về vấn đề công dân Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, giam giữ, và vấn đề tù nhân chiến tranh. 

Ông Koo nhấn mạnh các vấn đề trên đã không được giải quyết trong suốt thời gian dài do miền Bắc có thái độ thiếu tích cực và không cung cấp ngay cả thông tin tối thiểu như xác nhận sự sống còn của các nạn nhân. Seoul lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng tiếp tục giữ thái độ vô trách nhiệm; hối thúc nước này phải tích cực giải quyết các vấn đề trên.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất cho biết trong thời gian qua, Hàn Quốc đã triển khai cuộc vận động nâng cao sự quan tâm của người dân trong việc đưa các nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc, giam giữ về nước. Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hồi hương công dân Hàn.

Mặt khác, Bộ trưởng Thống nhất Kim Young-ho ngày 27/3 cũng đã hối thúc Bắc Triều Tiên trao trả sớm các nạn nhân bị bắt cóc, giam giữ. Ông Kim khẳng định sẽ cùng toàn thể người dân Hàn Quốc nỗ lực hết sức để đưa các nạn nhân trở về quê hương.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất