Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Miền Bắc có thể sẽ phá vỡ tiếp thỏa thuận liên Triều khác tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao tiếp theo"

Tin tức2024-03-28
"Miền Bắc có thể sẽ phá vỡ tiếp thỏa thuận liên Triều khác tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao tiếp theo"

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 28/3, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra nhận định rằng nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ mở thêm một cuộc họp nữa của Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV để tiến hành sửa đổi Hiến pháp.

Hội đồng nhân dân tối cao (cơ quan tương đương Quốc hội) khóa XIV được cho là đã hết nhiệm kỳ hoặc sắp sửa hết nhiệm kỳ 5 năm theo Hiến pháp, nhưng cho tới nay miền Bắc vẫn chưa công bố về lịch trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao khóa mới.

Quan chức trên nhận định nếu sửa đổi Hiến pháp, có thể chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ xóa bỏ các điều khoản về thống nhất, phản ánh mối quan hệ "quốc gia thù địch", hoặc bổ sung thêm điều khoản về lãnh thổ, hay điều khoản về thống nhất bằng vũ lực.

Quan chức Bộ Thống nhất cho biết tại cuộc họp toàn thể Hội đồng nhân dân tối cao vào tháng trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố phá vỡ thỏa thuận liên Triều ở lĩnh vực kinh tế. Có thể tại hội nghị tiếp theo, nước này sẽ tiếp tục phá vỡ thỏa thuận khác ở lĩnh vực chính trị, quân sự, trong đó bao gồm Thỏa thuận cơ bản liên Triều 1991.

Nguồn tin này nhận định rằng có thể miền Bắc sẽ cân nhắc tới lịch trình chính trị tại miền Nam, như Tổng tuyển cử tháng 4 hay khóa họp bất thường Quốc hội sau đó, để quyết định thời điểm triệu tập cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao sao cho có thể truyền đi thông điệp tới Seoul và đối ngoại một cách hiệu quả.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất