Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ khôi phục các biện pháp cấm vận I-ran

2018-08-06

Tin tức

Mỹ khôi phục các biện pháp cấm vận I-ran

Washington mở lại lệnh trừng phạt I-ran sau gần ba năm tạm hoãn

Mỹ đã bắt đầu mở lại lệnh trừng phạt I-ran từ 0 giờ ngày 7/8 (theo giờ của miền Đông nước Mỹ), sau hai năm bảy tháng giảm nhẹ, và tạm dừng lệnh cấm vận theo cam kết thực hiện thỏa thuận hạt nhân I-ran từ tháng 1 năm 2016. Trước đó, vào hôm 8/5, Washington công bố sẽ khôi phục các biện pháp cấm vận I-ran, và trì hoãn trừng phạt thêm 90 ngày, hoặc 180 ngày tùy vào từng mặt hàng. Trong đó, các mặt hàng như xe hơi, vàng, thép, than đá đã kết thúc thời hạn trì hoãn cấm vận thêm 90 ngày vào ngày 6/8.


Xuất khẩu sang I-ran của Hàn Quốc giảm

Nếu lệnh trừng phạt I-ran được mở trở lại, các quốc gia, doanh nghiệp đang giao thương một số mặt hàng có trong danh sách đen với I-ran sẽ không tránh khỏi việc bị Mỹ trừng phạt. Do đó, các nước và doanh nghiệp cũng đang giảm dần giao dịch thương mại với quốc gia Tây Á này. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang I-ran trong nửa đầu năm nay giảm 15,4%, và con số này trong tháng 7 vừa qua giảm đến 19,4%. Trong khi đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang I-ran vào năm 2012 đạt mức cao kỷ lục là 6,257 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ cựu Tổng thống Barrack Obama áp đặt lệnh cấm vận I-ran, con số trên đã giảm xuống còn 4,481 tỷ USD trong năm 2013, và 3,717 tỷ USD trong năm 2016. Xuất khẩu sang I-ran của Hàn Quốc chỉ mới tăng trở lại vào năm ngoái, nhưng dự kiến sẽ quay trở lại xu thế giảm sau khi Washington khôi phục lệnh trừng phạt. 


Biện pháp đối phó của Seoul

Vấn đề lớn nhất chính là việc nhập khẩu dầu thô. Thời gian trì hoãn lệnh cấm I-ran xuất khẩu dầu mỏ sẽ kết thúc vào ngày 4/11 tới. Seoul hiện đang thảo luận với Washington về việc loại mặt hàng dầu thô, mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Hàn Quốc từ I-ran, ra khỏi danh mục các mặt hàng cấm vận. Thời Chính phủ cựu Tổng thống Obama, Hàn Quốc từng được loại ra khỏi danh sách các nước bị cấm nhập khẩu dầu thô của I-ran, với cam kết giảm 20% lượng nhập khẩu dầu thô. Điều này đã giúp Hàn Quốc vẫn có thể tiếp tục nhập khẩu dầu thô xuất xứ I-ran cho dù mặt hàng này bị Mỹ cấm vận. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Donald Trump được cho là đang yêu cầu Seoul phải giảm nhiều hơn nữa lượng nhập khẩu dầu thô của I-ran. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô I-ran của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 3,283 tỷ USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý do quan trọng của việc nhập khẩu dầu thô I-ran là bởi điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của Hàn Quốc sang I-ran. Giao dịch thương mại giữa Hàn Quốc với I-ran được thực hiện bằng cách thanh toán bằng đồng won Hàn Quốc tại các ngân hàng trong nước. Nói cách khác, tiền nhập khẩu dầu thô của I-ran được trả vào tài khoản thanh toán bằng đồng won của các ngân hàng tại Hàn Quốc, và tiền trong tài khoản này sẽ được I-ran thanh toán trở lại cho Hàn Quốc, khi Hàn Quốc xuất khẩu hàng hóa sang I-ran. Do đó, lượng nhập khẩu dầu mỏ từ I-ran giảm sẽ khiến cho lượng xuất khẩu hàng hóa sang I-ran của Hàn Quốc giảm theo.

Lựa chọn của ban biên tập