Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai miền Nam-Bắc tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều vào ngày 13/8

2018-08-10

Tin tức

Hai miền Nam-Bắc tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều vào ngày 13/8

Hai miền Nam-Bắc tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều vào ngày 13/8

  

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí tổ chức hội đàm cấp cao

Theo lời đề nghị của Bắc Triều Tiên, hội đàm cấp cao liên Triều sẽ được tổ chức vào ngày 13/8 tới. Hội đàm cấp cao liên Triều lần này dự kiến sẽ chủ yếu thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liền Triều lần thứ ba. Trong cuộc họp thượng đỉnh song phương tổ chức tại Ngôi nhà hòa bình thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm, phía miền Nam vào hôm 27/4, nhà lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đã thỏa thuận sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào mùa thu tới. Do đó, để thực hiện nội dung nhất trí trên, hai bên phải sớm tiến hành các bước thảo luận. 

  

Ý nghĩa

Đặc biệt, hội đàm cấp cao liên Triều lần này càng có ý nghĩa to lớn hơn bao giờ hết trong bối cảnh đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên đang rơi vào bế tắc. Washington và Bình Nhưỡng hiện đang mâu thuẫn với nhau giữa vấn đề phi hạt nhân hóa và ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đồng thời hai bên vẫn chưa thể thu hẹp được sự khác biệt trong lập trường. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nếu diễn ra trong thời điểm này, sẽ giúp mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Điểm thu hút sự quan tâm nữa là khác với các lần trước, hội đàm cấp cao liên Triều lần này là do phía Bắc Triều Tiên chủ động đề nghị tổ chức. Động thái này cho thấy được quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc tìm kiếm biện pháp tháo gỡ, nhằm thay đổi tình hình hiện tại. Do đó, nhiều ý kiến kỳ vọng rằng nếu hội đàm cấp cao liên Triều lần này diễn ra thành công thì sẽ mang đến một động lực mới cho đàm phán Mỹ-Triều. 

  

Đẩy nhanh tốc độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba

Liên quan đến mâu thuẫn giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, nhiều phân tích cho rằng cả Washington và Bình Nhưỡng đều không mong muốn phá vỡ tình hình hiện tại. Điều này được chứng minh bằng việc trao đổi thư từ qua lại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tạo dựng được lòng tin, dẫn đến những những yêu cầu trái ngược nhau giữa việc phi hạt nhân hóa và ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh này, vai trò “người thúc đẩy” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là vô cùng cần thiết. Do đó, việc rút ngắn thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều là điều đúng đắn. Hơn nữa, thời điểm hiện tại cũng tương đối thích hợp để hai bên thảo luận xúc tiến thực hiện điều này. Theo đó, cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ khó có thể tổ chức tại Bình Nhưỡng theo thỏa thuận ban đầu. Bởi nếu hai bên phải gấp rút chọn lịch trình cho Hội nghị thượng đỉnh song phương trong tháng 8, hoặc tháng 9 thì sẽ không đủ thời gian để xúc tiến tổ chức cuộc họp tại Bình Nhưỡng. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng khả năng cao Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ được tổ chức tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, và chủ đề nghị sự hàng đầu của hội nghị sẽ là vấn đề ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh, bởi nội dung này gắn liền với yêu cầu của Mỹ về việc có thêm biện pháp phi hạt nhân hóa.

Lựa chọn của ban biên tập