Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai gã công nghệ khổng lồ Samsung và Apple bắt tay nhau

2019-01-07

Tin tức

Hai gã công nghệ khổng lồ Samsung và Apple bắt tay nhau

Sau 7 năm tranh chấp về vấn đề bản quyền điện thoại thông minh, công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc và hãng Apple của Mỹ đã bắt tay hợp tác với nhau trong việc cài đặt tính năng xem phim và chương trình truyền hình "iTunes Movies & TV Shows" và "Airplay 2" của Apple vào tivi thông minh của Samsung, thu hút sự chú ý của dư luận. 


Hoàn tất giải quyết tranh chấp giữa Samsung và Apple

Kể từ năm 2011, hai hãng Samsung và Apple đã có tranh chấp khá gay gắt về vấn đề bản quyền điện thoại thông minh. Cụ thể, Apple cho cáo buộc dòng điện thoại Galaxy của Samsung đã vi phạm bằng sáng chế, sao chép một số tính năng và thiết kế của dòng diện thoại iPhone của Apple. Năm 2012, Tòa án của Mỹ đã đứng về phía Apple, ra phán quyết yêu cầu Samsung bồi thường 1,05 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty Hàn Quốc này đã kháng cáo và quy mô bồi thường đã được giảm xuống còn 539 triệu USD với phán quyết cuối cùng được đưa vào tháng 5 năm 2018. Sau đó một tháng, tức cuối tháng 6 năm ngoái, hai bên đã nhất trí giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp bản quyền sáng chế. Hai gã khổng lồ về công nghệ được cho là đã nhất trí rút lại yêu cầu của mỗi bên, quyết định không thực hiện thêm vụ kiện cáo nào nữa.


“Cú sốc Apple” và những hiệu ứng

Trong bối cảnh này, ngay từ đầu năm mới, giới công nghệ thông tin đang đối diện với “cú sốc Apple”, khi hãng này tiến hành điều chỉnh giảm mức triển vọng về doanh thu, làm thị trường tài chính thế giới biến động. Apple công bố việc điều chỉnh giảm mức triển vọng về kết quả kinh doanh thông qua thư gửi cho các nhà đầu tư, sau khi thị trường chứng khoán New York đóng cửa phiên giao dịch vào ngày 2/1. Công ty Mỹ này dự kiến doanh thu trong quý I năm tài chính 2019 sẽ xuống mức 5% đến 9%, với lý do doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc giảm. Quý I năm tài chính 2019 là đến ngày 29/12/2018.

“Cú sốc Apple” cũng đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tại Hàn Quốc. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) ngày 3/1 đã lần đầu rớt xuống dưới mốc 2.000 điểm sau hai năm. Việc Apple hạ triển vọng doanh thu có khả năng cao sẽ tác động đến kết quả kinh doanh của mảng công nghệ thông tin của Hàn Quốc. Bởi Apple là doanh nghiệp tiêu thụ chíp bán dẫn và linh kiện lớn nhất thế giới, trong khi tỷ trọng cung cấp linh kiện và chíp bán dẫn cho Apple của các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc chiếm khá lớn. Trong đó, công ty điện tử Samsung chiếm 6%, LG Display là 32%, SK Hynix 13% và LG Innotek là 55%.

Không những thế, triển vọng về thị trường chíp bán dẫn cũng không mấy sáng sủa bởi lo ngại tình trạng thừa cung sẽ dẫn đến giá thành bị hạ thấp. Thực tế, triển vọng doanh thu quý IV năm 2018 của điện tử Samsung và SK Hynix đã có phần giảm xuống như dự đoán. Kết quả kinh doanh mặt hàng chíp bán dẫn ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ số kinh tế của Hàn Quốc. Bởi xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 126,7 tỷ USD, chiếm hơn 20% trong 605,5 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2018.

Lựa chọn của ban biên tập