Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 7/5 đưa tin chính quyền nước này hôm 6/5 đã bắt giữ một người mang quốc tịch Mỹ tên là Kim Hak-song, vốn đang làm việc tại trường Đại học khoa học và kỹ thuật Bình Nhưỡng, với nghi ngờ người này có hành vi thù địch chống chính quyền miền Bắc.
Hãng tin này cho biết các cơ quan hữu quan miền Bắc đang tiến hành điều tra cụ thể hành vi phạm tội của ông Kim Hak-song. Như vậy là Bắc Triều Tiên đã bắt giữ hai công dân Mỹ có mối liên hệ với trường Đại học khoa học và kỹ thuật Bình Nhưỡng.
Trong bản tiếng Anh, KCNA đã phát âm tên ông Kim Hak-song theo tiếng Trung, phỏng đoán ông này là người Mỹ gốc Trung.
Trước đó, vào hôm 3/5, KCNA từng đưa tin về việc nước này bắt giữ giáo sư Kim Sang-duk, một người Mỹ gốc Hàn từng được mời sang miền Bắc làm giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Khoa học và kỹ thuật Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn miền Bắc cho biết ông Kim đã bị bắt vào lúc 8 giờ ngày 22/4 tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng do có hành vi thù địch hòng lật đổ thể chế miền Bắc trong thời gian cư trú tại đây. Ông Kim Sang-duk (tên Mỹ là Tony Kim), nguyên là giáo sư Đại học khoa học và công nghệ Diên Biên (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc), từng thực hiện nhiều dự án hỗ trợ trẻ em ở khu vực Rajin, Sonbong của Bắc Triều Tiên.
Tính tới thời điểm hiện tại, chính quyền Bình Nhưỡng đang bắt giữ tổng cộng bốn công dân Mỹ. Trong số này, sinh viên người Mỹ tên là Otto Frederick Warmbier và một mục sư người Mỹ gốc Hàn có tên Kim Dong-cheol bị quy kết tội danh âm mưu lật đổ thể chế và làm gián điệp, bị tuyên án lần lượt 15 và 10 năm tù.
Vào năm 2009, trước vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai, Bắc Triều Tiên từng bắt giam hai nữ phóng viên người Mỹ, sau đó thả tự do cho họ sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Bill Clinton. Mỗi lần rơi vào khó khăn, nước này lại có hành động bắt giữ công dân Mỹ làm con tin ngoại giao trong quá trình đàm phán với Washington.