Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống giữ lập trường cứng rắn về hành động trả đũa của Nhật Bản

Write: 2019-07-22 11:20:46Update: 2019-07-22 11:21:08

Phủ Tổng thống giữ lập trường cứng rắn về hành động trả đũa của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang theo sát các động thái của Tokyo sau khi liên minh cầm quyền Nhật Bản giành được quá bán số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 21/7.

Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk, người tích cực triển khai "cuộc chiến dư luận" liên quan tới biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Tokyo, đã viết trên trang Facebook cá nhân ngày 21/7 rằng, dù Nhật Bản xếp cao hơn Hàn Quốc về sức mạnh quốc gia, nhưng không vì thế mà Hàn Quốc phải sợ hãi, nao núng.

Cố vấn Cho Kuk nhấn mạnh cuộc họp của Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới (WTO) diễn ra trong tuần này sẽ là "cuộc chiến thăm dò", trước khi Seoul chính thức khởi kiện Tokyo lên WTO.

Ông Cho nhấn mạnh Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao, nhưng nếu không còn cách nào khác là đấu tranh về mặt pháp lý thì Seoul nhất định phải chiến thắng, qua đó kêu gọi sự ủng hộ của người dân.

Mặt khác, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in trong một sự kiện diễn ra vào ngày 18/7 nói rằng biện pháp trả đũa kinh tế của Tokyo không khác nào hành vi "can thiệp nội bộ".

Phe đối lập Hàn Quốc đang có ý kiến chỉ trích Chính phủ kích động tâm lý "tẩy chay" Nhật Bản trong dân chúng, nhưng Phủ Tổng thống không mấy quan tâm, mà vẫn thể hiện lập trường cứng rắn trong việc đối phó với việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu.

Một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống dự báo tuần này sẽ là một bước ngoặt quan trọng, và Chính phủ đang theo sát các bước đi tiếp theo của Nhật Bản sau cuộc bầu cử Thượng viện. Dù vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao, nhưng trong trường hợp Tokyo có thêm động thái mới, như loại hẳn Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước ưu đãi về quy trình xuất khẩu, thì Chính phủ sẽ đẩy cao mức độ đối phó toàn diện, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Lựa chọn của ban biên tập