Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mối đe dọa Bắc Triều Tiên vẫn nghiêm trọng bất chấp tiến triển trong quan hệ Mỹ-Triều"

Write: 2018-09-26 15:41:51Update: 2018-09-26 17:21:25

"Mối đe dọa Bắc Triều Tiên vẫn nghiêm trọng bất chấp tiến triển trong quan hệ Mỹ-Triều"

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin trong phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ vào hôm 25/9 (theo giờ địa phương), ông Robert Abrams, người được chỉ định là người kế nhiệm cho Tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc kiêm Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Vincent Brooks, đã phát biểu rằng mối đe dọa Bắc Triều Tiên vẫn là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, bất chấp các tiến triển đạt được gần đây trong quan hệ Mỹ-Triều.

Theo Reuters, ông Abrams cho rằng việc dừng tập trận chung Hàn-Mỹ vào tháng 8 và tháng 9 là một sự mạo hiểm thận trọng của Chính phủ Mỹ trong quá trình muốn thay đổi quan hệ với miền Bắc, và rõ ràng điều này đã làm suy giảm trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội. Ông này cũng cảnh báo rằng việc rút quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có thể sẽ dẫn tới mối nguy hiểm nghiêm trọng về mặt chiến lược.

Cùng với đó, ông Abrams còn cho biết kế hoạch tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ vào mùa xuân năm sau vẫn đang được tiến hành, nhưng việc hai bên có triển hai tập trận trên thực tế hay không còn phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo.

Ông Abrams khẳng định quan hệ quân sự Hàn-Mỹ vẫn hết sức vững chắc như sắt đá, và hoàn toàn không phải lo ngại về mối quan hệ này trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập