Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích "nhóm công tác Hàn-Mỹ" và cuộc tập trận “KMEP”

Write: 2018-11-09 10:45:16Update: 2018-11-09 16:05:36

Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên đang liên tiếp chỉ trích việc Hàn Quốc và Mỹ nhất trí thành lập "nhóm công tác" thảo luận về phi hạt nhân hóa, các biện pháp cấm vận với miền Bắc và hợp tác liên Triều, cũng như việc liên quân Hàn-Mỹ nối lại cuộc tập trận chung của lực lượng thủy quân lục chiến hai nước. 
 
Trang web tuyên truyền với miền Nam của Bắc Triều Tiên mang tên "Dân tộc chúng ta" hôm thứ Sáu (9/11) đăng tải một bài bình luận, chỉ trích việc thành lập "nhóm công tác Hàn-Mỹ" là âm mưu của Mỹ nhằm kìm hãm các dự án hợp tác liên Triều. Trang web này nhấn mạnh: việc Mỹ tiếp tục can thiệp vào tình hình quan hệ liên Triều như hiện nay sẽ đẩy cao làn sóng phản đối Mỹ tại miền bắc.
 
Ngoài ra, trang web của miền Bắc nêu rõ: nếu Chính phủ miền Nam thực sự quyết tâm viết lên trang sử mới cho quan hệ liên Triều, thì không cần phải dò xét thái độ của Mỹ, mà phải thực thi đúng các tuyên bố chung liên Triều, trên nguyên tắc tự chủ dân tộc.
 
Một trang tuyên truyền khác của miền Bắc mang tên "Meari" (Tiếng vọng) cùng ngày chỉ trích việc Hàn Quốc và Mỹ nối lại cuộc tập trận chung của lực lượng thủy quân lục chiến hai nước (KMEP) với cái cớ là "tập trận thường niên".
 
Hàn Quốc và Mỹ đã nối lại cuộc tập trận KMEP ngày 5/11 vừa qua, sau 6 tháng tạm hoãn tập trận nhằm hỗ trợ đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều một cách thuận lợi, tiến đến phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
 
Trang Meari chỉ ra rằng việc nối lại cuộc tập trận đi ngược lại với nội dung "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9, là một động thái quân sự uy hiếp nghiêm trọng tới tình hình bán đảo Hàn Quốc đang hướng tới hòa bình và thịnh vượng. Tuy nhiên, trong bài này không có nội dung trực tiếp chỉ trích Mỹ.
 
Đây là phản ứng đầu tiên của truyền thông Bắc Triều Tiên kể từ sau khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố thành lập nhóm công tác chung và nối lại cuộc tập trận chung KMEP. Tuy nhiên, đây đều là những bài bình luận dưới danh nghĩa cá nhân, đăng tải trên các trang web tuyên truyền đối ngoại, chứ không phải các hãng truyền thông Nhà nước của miền Bắc, cho thấy chính quyền nước này đã cân nhắc về mức độ phản ứng.
Đáng chú ý là, truyền thông Bắc Triều Tiên vẫn chưa có những đề cập đặc biệt về việc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều bị hoãn. Cuộc hội đàm này vốn dự kiến diễn ra vào ngày 8/11 tại New York (Mỹ).

Lựa chọn của ban biên tập