Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in lên đường thăm Singapore, Papua New Guinea từ ngày 13/11

Write: 2018-11-12 13:00:41Update: 2018-11-12 18:49:27

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ lên đường thăm Singapore và Papua New Guinea với lịch trình 6 ngày, bắt đầu từ 13/11. 
 
Ông Moon sẽ lên đường đến Singapore ngày 13/11, lần lượt tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.
 
Nhân kỷ niệm một năm ngày công bố "chính sách phương Nam mới", một trong những bài toán chiến lược trọng tâm của Chính phủ đương nhiệm, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ thảo luận với lãnh đạo thượng đỉnh các nước ASEAN về việc tăng cường hợp tác thực chất.
 
Tiếp đó, Tổng thống sẽ đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN vào năm sau, gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia trong lưu vực sông Mê Kông để trình bày về ý định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mê Kông.
 
Sau khi kết thúc lịch trình thăm Singapore, Tổng thống Moon Jae-in sẽ di chuyển tiếp tới quốc gia châu Đại Dương Papua New Guinea, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương" (APEC). Tại đây, Tổng thống sẽ trình bày với cộng đồng quốc tế về "tầm nhìn quốc gia bao trùm đổi mới" của Chính phủ Hàn Quốc, nhằm đối phó với những thách thức của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng thống sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Úc Scott Morrison.
 
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đang xúc tiến tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời thảo luận với Washington về cuộc gặp giữa Tổng thống Moon với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.
 
Trong các cuộc gặp này, ông Moon Jae-in sẽ chia sẻ về tin tức liên quan tới tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, đề nghị các nước hợp tác để quá trình đàm phán này diễn ra thuận lợi.

Lựa chọn của ban biên tập