Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn-Mỹ tiến hành vòng đàm phán thứ 10 về Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự

Write: 2018-12-11 17:10:59Update: 2018-12-11 18:13:20

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Mỹ hôm thứ Ba (11/12) đã tổ chức vòng đàm phán thứ 10 tiến tới ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ X tại Seoul. Vòng đàm phán này dự kiến kéo dài tới hết ngày 13/12. Trưởng đoàn đàm phán phía Hàn Quốc là ông Jang Won-sam và Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ là ông Timothy Betz. Đây đều là quan chức Bộ Ngoại giao hai nước.

Trong vòng ba ngày, hai bên sẽ tập trung đàm phán về tổng khoản tiền chia sẻ chi phí quân sự. Seoul và Washington cần phải đạt được thỏa thuận trong năm nay, thì mới có thể tiến hành các quy trình tiếp theo, như phê chuẩn tại Quốc hội mỗi nước, để Hiệp định sớm phát huy hiệu lực. Tuy nhiên, các quy trình còn lại cũng mất khoảng ít nhất một tháng, nên Hiệp định có thể sẽ gặp lỗ hổng lớn trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề này, tờ Thời báo phố Wall của Mỹ ngày 7/12 (theo giờ địa phương) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng cần phải tăng gấp đôi khoản tiền đóng góp của phía Hàn Quốc. 

Hiện tại, Hàn Quốc đang chia sẻ với Mỹ là 960,2 tỷ won (850 triệu USD) chi phí quân sự cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Mỹ đang yêu cầu tăng con số này lên 1.800 tỷ won (1,59 tỷ USD), trong khi Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu chỉ tăng ở mức có thể chấp nhận. 

Ngoài ra, Washington còn lập ra một hạng mục mới là "hỗ trợ tác chiến" và yêu cầu Seoul chi trả cả chi phí triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc. Về điều này, Chính phủ cũng bày tỏ lập trường không thể chấp nhận hạng mục mới. 

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tổng cộng 9 vòng đàm phán từ hồi tháng 3 năm nay, nhưng vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến về tổng khoản tiền chia sẻ chi phí quân sự hay tỷ lệ tăng hàng năm. 

Hai nước ký kết Hiệp định SMA lần đầu tiên vào năm 1991, tới nay đã 9 lần ký kết Hiệp định đặc biệt này. Hiệp định SMA lần thứ IX được ký năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 31/12 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập