Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng 1,5 lần chia sẻ chi phí quân sự

Write: 2019-01-23 09:53:07Update: 2019-01-23 18:33:26

Photo : YONHAP News

Liên quan tới quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ, Washington đã yêu cầu tăng gấp 1,5 lần khoản tiền mà Seoul đang gánh vác hiện nay, từ  960 tỷ won (khoảng 850 triệu USD) lên khoảng 1.400 tỷ won (1,24 tỷ USD).

Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Yong-pyo trong một cuộc họp hôm thứ Ba (22/1) đã thông báo về nội dung này. Với yêu cầu trên của Mỹ, dự báo, hai bên sẽ khó đạt được thỏa thuận.

Sau khi Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lập trường là khó chấp nhận phương án trên, Mỹ đã đề xuất giảm mức tăng, nhưng thay vào đó sẽ rút ngắn thời hạn của Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA).

Một nguồn tin ngoại giao cho biết vào cuối tháng trước, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã thăm Phủ Tổng thống, đề nghị nâng khoản tiền đóng góp của Hàn Quốc lên 1 tỷ USD, nhưng rút ngắn thời hạn của hiệp định xuống còn một năm.

Về điều này, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định yêu cầu của Mỹ là khó chấp nhận. Bởi với khoản đóng góp vượt quá 1 tỷ USD, Chính phủ không tự tin sẽ được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, việc rút ngắn thời hạn hiệp định xuống một năm thì có nghĩa là vừa kết thúc xong đợt đàm phán lần này, hai bên sẽ lại phải tiếp tục đợt đàm phán mới cho năm sau.

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đã đề xuất tăng khoản đóng góp lên 1.000 tỷ won (khoảng 885 triệu USD), đồng thời giữ nguyên thời hạn hiệp định SMA là 5 năm như hiện nay.

Lựa chọn của ban biên tập